Trung Quốc đại lục ghi nhận một ca lây nhiễm trong cộng đồng

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết trường hợp nhiễm lây nhiễm trong nước ở tỉnh Cát Lâm và có ba trường hợp khác nghi là lây nhiễm từ nước ngoài, đều ở Thượng Hải.
Trung Quốc đại lục ghi nhận một ca lây nhiễm trong cộng đồng ảnh 1Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo THX, ngày 8/5, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết họ đã nhận được báo cáo về một trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra tại Trung Quốc đại lục trong ngày 7/5.

Báo cáo hàng ngày của ủy ban trên cho biết đây là trường hợp lây nhiễm trong nước ở tỉnh Cát Lâm. Ngoài ra, có ba trường hợp nghi là lây nhiễm từ nước ngoài, đều ở Thượng Hải. Không có trường hợp tử vong được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục.

[Cập nhật thông tin mới nhất về dịch bệnh COVID-19 sáng 8/5]

Cũng trong ngày 7/5, có 36 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện sau khi hồi phục tại Trung Quốc đại lục.

Tính đến thời điểm này, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.886 người nhiễm, trong đó có 77.993 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện, 4.633 người tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục