Trung Quốc để ngỏ khả năng đối thoại với Nhật Bản, Philippines

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh “vẫn luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại” với Nhật Bản và Philippines liên quan vấn đề chủ quyền. 
Trung Quốc để ngỏ khả năng đối thoại với Nhật Bản, Philippines ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mạng tin Yomiuri dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Vương Nghị ngày 14/4 khẳng định rằng Bắc Kinh “vẫn luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại”, ám chỉ cuộc đối đầu căng thẳng với Nhật Bản liên quan đến vấn đề lịch sử của chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và với Philippines xung quanh chủ quyền tại biển Biển Đông.

Tuyên bố trên của ông Vương Nghị được đưa ra tại cuộc họp báo sau buổi đối thoại chiến lược với Ngoại trưởng Đức Steinmeier tại thủ đô Bắc Kinh.

Tuyên bố này của Ngoại trưởng Trung Quốc được cho là nhằm mục đích thể hiện quan điểm tích cực, khai thông thế bế tắc hiện nay với Tokyo và Manila thông qua con đường đối thoại.

Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết: “Nếu các bên cùng tuân thủ nhận thức chung trước đây với Trung Quốc và trở lại với con đường đối thoại và đàm phán giữa các bên, chúng ta có thể kiểm soát tranh chấp và có thể giải quyết đến cùng (những khúc mắc). Trung Quốc có thành ý về điểm này.”

Mặt khác, ông Vương Nghị cũng lên tiếng kiềm chế Mỹ khi cho rằng: “Một cường quốc bên ngoài có sức ảnh hưởng đối với khu vực nên lưu ý đến những hành động và phát ngôn của mình. Ngược lại, nếu (cường quốc đó) vẫn tiếp tục can dự bất chấp đúng sai thì sẽ tự bôi nhọ thanh danh và khiến tình hình khu vực thêm hỗn loạn”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.