Trung Quốc hoan nghênh nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều

Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực cụ thể nhằm cải thiện quan hệ trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán chính thức vào tuần tới.
Trung Quốc hoan nghênh nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều ảnh 1Một quan chức liên lạc của Hàn Quốc kiểm tra đường dây nóng liên Triều tại khu vực An ninh chung ở làng đình chiến Panmunjom ngày 3/1/2018. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực cụ thể nhằm cải thiện quan hệ trên bán đảo Triều Tiên, sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán chính thức vào tuần tới, lần đầu tiên trong hơn hai năm qua.

Phát biểu tại một buổi họp báo thường lệ, người phát ngôn bộ trên Cảnh Sảng cũng nhấn mạnh các cuộc đàm phán này sẽ có ích cho việc cải thiện tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

[Các đảng đối lập Hàn Quốc nghi ngờ động thái hòa giải của Triều Tiên]

Trước đó cùng ngày, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tổ chức đàm phán cấp cao vào tuần tới để thảo luận khả năng Bình Nhưỡng cử đại diện tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 9-25/2 tới.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, phía Triều Tiên đã thông báo với phía Seoul rằng họ đã chấp nhận lời đề nghị mới nhất về việc tổ chức đàm phán vào ngày 9/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.