Trung Quốc hy vọng tập trận Ấn-Nhật-Mỹ không nhằm vào nước khác

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này hy vọng cuộc tập trận hải quân sẽ không nhằm trực tiếp vào bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực.
Trung Quốc hy vọng tập trận Ấn-Nhật-Mỹ không nhằm vào nước khác ảnh 1Tàu của Mỹ và Ấn Độ tham gia cuộc tập trận chung tại Ấn Độ Dương. (nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng IANS đưa tin Trung Quốc ngày 7/7 đã bày tỏ hy vọng cuộc tập trận hải quân chung sắp tới giữa Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ sẽ không nhằm vào các nước khác.

Cuộc tập trận hải quân Malabar thường niên giữa ba nước này sẽ bắt đầu từ ngày 10/7 ở Ấn Độ Dương.

[Hàn Quốc, Mỹ tập trận tên lửa quy mô lớn nhằm cảnh báo Triều Tiên]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Chúng tôi không phản đối các mối quan hệ và hợp tác song phương bình thường giữa các nước liên quan nhưng chúng tôi hy vọng kiểu quan hệ và hợp tác này sẽ không nhằm trực tiếp vào bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực."  

Trung Quốc đang theo dõi sát sao những diễn tiến ở Ấn Độ Dương và quan ngại về cuộc tập trận hải quân Malabar, nhất là sau khi Nhật Bản tham gia cuộc tập trận này.

Sự hiện diện đang gia tăng của Trung Quốc ở các đại dương trên thế giới với một số tàu chiến và tàu ngầm ở Ấn Độ Dương cũng được hải quân Ấn Độ theo dõi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.