Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động giao dịch với Iran

Ngày 5/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các lĩnh vực dầu mỏ và tài chính của Iran là "quyền lực nối dài."
Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động giao dịch với Iran ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh: EPA/TTXVN)

AFP và Reuters đưa tin, ngày 5/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các lĩnh vực dầu mỏ và tài chính của Iran là "quyền lực nối dài."

Đồng thời, bà cam kết tiếp tục hoạt động giao dịch với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Phát biểu họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh nói: "Trung Quốc phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và quyền lực nối dài. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác thông thường của Trung Quốc với Iran trong khuôn khổ luật pháp quốc tế là hợp pháp và chính đáng, và điều này cần được tôn trọng."

[Kết luận trái chiều về thảm họa tràn dầu Iran ngoài khơi Trung Quốc]

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ hay không, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang thực hiện "hoạt động hợp tác thông thường" với Tehran trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Bà Hoa nhấn mạnh: "Trong tình hình hiện tại, chúng tôi hy vọng tất cả các bên có thể ghi nhớ bức tranh rộng lớn hơn, hoàn thành nhiệm vụ của họ cũng như chọn đứng ở bên chính nghĩa của lịch sử."

Đồng thời, bà tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục "duy trì lập trường khách quan và có trách nhiệm nhằm duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran."

Cùng ngày, Ban Thư ký Nhà nước phụ trách các vấn đề kinh tế (SECO) của Thụy Sĩ thông báo, nước này đang tiến hành đối thoại với Mỹ và Iran về việc triển khai một kênh thanh toán nhân đạo nhằm giúp đảm bảo việc cung cấp đều đặn lương thực và thuốc men cần thiết cho nước Cộng hòa Hồi giáo, giữa lúc Washington tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục