Trung Quốc lo ngại Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục

Theo ông Hông Lỗi, quy mô ngân sách quốc phòng lớn chưa từng có của Nhật là chỉ số cho thấy “liệu Tokyo có thể đi theo lộ trình phát triển hòa bình hay không.”
Trung Quốc lo ngại Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục ảnh 1Tàu khu trục Hyuga của Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

Kyodo đưa tin, Trung Quốc ngày 14/1 cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ Nhật Bản khi Tokyo công bố ngân sách quân sự thường niên lớn chưa từng có.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: “Chúng tôi hy vọng phía Nhật bản sẽ lấy lịch sử làm tấm gương và đi theo lộ trình phát triển hòa bình cũng như đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Theo ông Hông Lỗi, quy mô ngân sách trên của Nhật Bản là chỉ số cho thấy “liệu Tokyo có thể đi theo lộ trình phát triển hòa bình hay không.”

Trước đó cùng ngày, Nội các Nhật Bản đã phê chuẩn ngân sách quốc phòng 4.980 tỷ yen (khoảng 42,46 tỷ USD) cho tài khóa 2015, bắt đầu từ tháng Tư tới.

Đây là ngân sách quốc phòng lớn nhất của quốc gia Đông Bắc Á này và tăng trong 3 năm liên tiếp trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.