Trung Quốc phản đối Mỹ lắp hệ thống bắn hạ tên lửa ở Hàn Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã bày tỏ quan ngại về việc Mỹ có thể triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.
Trung Quốc phản đối Mỹ lắp hệ thống bắn hạ tên lửa ở Hàn Quốc ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) ở Hàn Quốc. (Nguồn: stripes.com)

Kyodo đưa tin, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min Koo ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã bày tỏ quan ngại về việc Mỹ có thể triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.

Hãng Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói: "Phía Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên."

Về phần mình, Bộ trưởng Han Min Koo giải thích rằng Mỹ vẫn chưa quyết định vấn đề này và chưa có bất kỳ đề nghị nào từ phía Washington, và vì vậy cũng chưa diễn ra cuộc tham vấn nào giữa hai nước."

Cùng với Trung Quốc, Nga cũng phản đối việc triển khai hệ thống này ở Hàn Quốc, song Mỹ đã gạt sang bên những quan ngại của họ và nhấn mạnh rằng hệ thống THAAD không phải là hệ thống chống các tên lửa đạn đạo chiến lược, mà thay vào đó chúng được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa khu vực nhằm vào lãnh thổ Mỹ cũng như các đồng minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.