Mỹ, Hàn nói ngược nhau về triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa

Ngày 1/10, Mỹ và Hàn đưa ra những phản ứng khác nhau về tin Mỹ có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của nước này tới bán đảo Triều Tiên.
Mỹ, Hàn nói ngược nhau về triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). (Nguồn: armyrecognition)

Theo THX, ngày 1/10, Mỹ và Hàn Quốc đã đưa ra những phản ứng khác nhau về tin nói Mỹ có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của nước này tới bán đảo Triều Tiên khi Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work khẳng định 2 nước đồng minh đang có các cuộc thảo luận về việc triển khai hệ thống này.

Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Work nói: "Hiện tại chúng tôi đang làm việc với Chính phủ Hàn Quốc để quyết định xem liệu việc đó (triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa) là việc chính đáng để làm hay không."

Theo ông Work, Mỹ đang cân nhắc đưa một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc và nhấn mạnh rằng nước này đã chuyển một hệ thống THAAD tới đảo Guam "để đối phó với những khiêu khích" từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Những phát biểu trên của Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ trái ngược với những gì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố rằng Mỹ chưa đưa ra đề nghị về việc triển khai THAAD cũng như 2 nước không hề có bất cứ cuộc thảo luận nào về vấn đề này.

Trước đó, tờ Donga Ilbo của Hàn Quốc ngày 5/9 vừa qua đưa tin các cuộc thảo luận về việc đưa một hệ thống THAAD tới Hàn Quốc "đang ở giai đoạn cuối cùng" và kết quả đàm phán có thể được chính thức công bố sớm nhất vào đầu tháng 10 này khi bộ trưởng quốc phòng 2 nước này có cuộc Đối thoại Tham vấn An ninh thường niên tại Washington./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục