Hàn Quốc bác tin triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ

Hàn Quốc đã phủ nhận thông tin về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ tại nước này, và sẽ theo đuổi việc thiết lập hệ thống lá chắn tên lửa của riêng mình.
Hàn Quốc bác tin triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ ảnh 1Phóng thử nghiệm tên lửa THAAD ngày 18/3/2009. Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29/5 đã phủ nhận thông tin về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại nước này đồng thời cho biết Seoul sẽ theo đuổi việc thiết lập hệ thống lá chắn tên lửa của riêng mình, tách biệt với hệ thống lá chắn của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên Kim Min-seok cho hay Hàn Quốc không xem xét phê chuẩn việc triển khai THAAD, do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, vốn được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo trong giai đoạn bay lên.

Theo ông Kim, bộ trên không biết liệu Mỹ có đang tìm cách triển một khẩu đội THAAD trên bán đảo Triều Tiên hay không.

Ông còn cho biết quân đội Hàn Quốc đã có kế hoạch mua các tên lửa PAC-3 được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đạn đạo trong giai đoạn bay xuống, trong khi vẫn phát triển tên lửa đất đối không tầm xa L-SAM để đánh chặn tên lửa ở độ cao 50-60km. Ông nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đã lên kế hoạch phát triển tên lửa đánh chặn bản địa trước năm 2022.

Ông Kim dẫn đánh giá của các chuyên gia nêu rõ tên lửa PAC-3 có thể đánh chặn các tên lửa Scud bắn đi từ Triều Tiên, nhưng không thể bắn hạ các tên lửa tầm trung Rodong.

Theo ông, quân đội Hàn Quốc sẽ bắn hạ các tên lửa đạn đạo trong giai đoạn bay xuống bằng tên lửa PAC-3, trong khi phát triển hệ thống L-SAM để đánh chặn các tên lửa bay ở tầm cao hơn. Ông khẳng định Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của Hàn Quốc (KAMD) là một hệ thống riêng rẽ với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, hai hệ thống này hoàn toàn khác biệt về mặt địa lý và cấu trúc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.