Trung Quốc phản đối quan điểm của Mỹ về quần đảo Senkaku

Trung Quốc phản đối quan điểm của Tổng thống Mỹ cho rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong khuôn khổ hiệp ước an ninh song phương Mỹ-Nhật.
Trung Quốc phản đối quan điểm của Mỹ về quần đảo Senkaku ảnh 1Quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 23/4, Trung Quốc đã cực lực phản đối quan điểm của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông - do Nhật Bản kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư - nằm trong khuôn khổ của hiệp ước an ninh song phương giữa Washington với Tokyo.

Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh: “Chúng tôi kiên quyết phản đối việc đặt quần đảo Điếu Ngư vào khuôn khổ hiệp ước Mỹ-Nhật.”

Theo ông Tần Cương, hiệp ước này là “một thỏa thuận song phương được thiết lập trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và nó không được phép làm tổn hại các quyền và lợi ích lãnh thổ hợp pháp của Trung Quốc.”

Người phát ngôn này cũng chỉ trích Nhật Bản đang cùng với Mỹ tìm cách đóng vai trò lớn hơn trong an ninh khu vực.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đảm bảo với Nhật Bản rằng những hòn đảo nhỏ trên biển Hoa Đông, tâm điểm của cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, nằm trong khuôn khổ một hiệp ước an ninh song phương, theo đó yêu cầu Washington phải bảo vệ Tokyo.

Cam kết trên được đưa ra trong bài phát biểu đăng trên tờ Yomiuri số ra ngày 23/4, vài giờ trước khi ông Obama tới thăm Tokyo để tái khẳng định quan hệ bền chặt giữa Mỹ và Nhật Bản trong việc đối phó với tình hình căng thẳng đang leo thang liên quan tới Trung Quốc và Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.