'Trung Quốc tìm cách lập lực lượng hải quân toàn cầu thông qua BRI'

Lầu Năm Góc vừa báo cáo với Quốc hội Mỹ rằng Trung Quốc đang cố gắng tạo ra lực lượng hải quân toàn cầu của riêng mình thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường trị giá nhiều tỷ USD.
'Trung Quốc tìm cách lập lực lượng hải quân toàn cầu thông qua BRI' ảnh 1Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson. (Nguồn: scmp.com)

The Hindu đưa tin, Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) tập trung vào việc cải thiện kết nối và hợp tác giữa các nước châu Á, châu Phi, Trung Quốc và châu Âu.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vừa báo cáo với Quốc hội Mỹ rằng Trung Quốc đang cố gắng tạo ra lực lượng hải quân toàn cầu của riêng mình thông qua BRI.

Trung Quốc đang ráo riết theo đuổi BRI, khi cung cấp các khoản vay trị giá hàng tỷ USD cho một loạt dự án cơ sở hạ tầng ở nhiều quốc gia khác nhau, trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu.

[Mỹ sẽ không cử quan chức dự hội nghị thượng đỉnh BRI ở Trung Quốc]

Phát biểu với các thành viên Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ trong phiên điều trần Quốc hội ngày 11/4, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson nhấn mạnh: "Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc đặc biệt đang kết hợp các yếu tố ngoại giao, kinh tế, quân sự và xã hội với sức mạnh quốc gia nhằm nỗ lực tạo ra lực lượng hải quân quyết định toàn cầu của riêng mình."

Đô đốc Richardson giải thích: "Dần dần, khi vành đai này thắt lại, những cảng biển thương mại chuyển thành các cơ sở lưỡng dụng, được dùng như căn cứ quân sự nằm trên những đường biển chiến lược"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Multan, Pakistan vui mừng sau khi nước này và Ấn Độ đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, ngày 10/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt “thùng thuốc súng” ở Nam Á

Tương lai của Nam Á, với tiềm năng phát triển to lớn, phụ thuộc vào việc Ấn Độ và Pakistan có thể vượt qua những hận thù trong quá khứ, xây dựng một mối quan hệ hòa bình, ổn định và hợp tác hay không.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản nhắm mục tiêu 0% thuế quan với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản cho biết thỏa thuận Anh-Mỹ, trong đó vẫn giữ mức thuế cơ bản 10%, là một mô hình cho các thỏa thuận thương mại, nhưng Nhật Bản vẫn nhắm tới mức thuế quan 0%.