Trung Quốc ủng hộ Myanmar thúc đẩy quá trình chuyển đổi chính trị

Bộ trưởng Tần Cương nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng chung tay với Nay Pyi Taw xây dựng một cộng đồng Trung Quốc-Myanmar chung vận mệnh và đi đầu trong việc thực hiện Sáng kiến Phát triển Toàn cầu.
Trung Quốc ủng hộ Myanmar thúc đẩy quá trình chuyển đổi chính trị ảnh 1Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương phát biểu tại thành phố Thượng Hải ngày 21/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 2/5, tại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing ở thủ đô Nay Pyi Taw, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương khẳng định Trung Quốc rất coi trọng quan hệ với Myanmar khi hai nước láng giềng chia sẻ tình hữu nghị "Paukphaw" (anh em).

Bộ trưởng Tần Cương nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng chung tay với Nay Pyi Taw xây dựng một cộng đồng Trung Quốc-Myanmar chung vận mệnh và đi đầu trong việc thực hiện Sáng kiến Phát triển Toàn cầu, Sáng kiến An ninh Toàn cầu và Sáng kiến Văn minh Toàn cầu.

Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng Myanmar sẽ đạt được sự ổn định và phát triển quốc gia. Bắc Kinh ủng hộ Nay Pyi Taw trong việc khám phá con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia của mình.

Bộ trưởng Tần Cương nêu rõ Trung Quốc ủng hộ Myanmar thúc đẩy quá trình chuyển đổi chính trị và ủng hộ các bên liên quan ở nước này giải quyết đúng đắn những khác biệt, tìm kiếm hòa giải dân tộc trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Min Aung Hlaing cho biết trong gần 70 năm kể từ khi Myanmar và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước luôn duy trì đà phát triển và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Ông khẳng định Myanmar sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Ông bày tỏ Myanmar đánh giá cao lập trường khách quan của Trung Quốc đối với các vấn đề liên quan đến Myanmar và hoan nghênh Bắc Kinh đóng một vai trò lớn hơn.

[Thái Lan và Myanmar thảo luận về nhiều vấn đề nóng tại khu vực]

Trước đó, cùng ngày 2/5, Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương đã kêu gọi nỗ lực duy trì ổn định ở khu vực biên giới Trung Quốc-Myanmar và thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Ông Tần Cương kêu gọi nỗ lực duy trì đường biên giới rõ ràng và sự ổn định của khu vực biên giới cũng như mạnh tay trấn áp tội phạm xuyên biên giới.

Nhấn mạnh tới sự phối hợp giữa các đơn vị quản lý biên giới, thương mại xuyên biên giới và quan hệ song phương, ông nêu bật sự cần thiết phải thúc đẩy thương mại xuyên biên giới và giao lưu nhân dân thường xuyên, mở càng nhiều cửa khẩu càng tốt và thúc đẩy việc xây dựng các khu hợp tác kinh tế và Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Myanmar.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Vân Nam tận dụng lợi thế độc nhất của mình để xử lý hiệu quả công việc liên quan đến các vấn đề đối ngoại ở cấp địa phương nhằm duy trì hòa bình và bình yên ở khu vực biên giới và tình hình chung của tình hữu nghị Trung Quốc-Myanmar./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục