Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Để được trao chứng nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Kinh doanh và Công nghệ đã bắt đầu chuẩn bị thực hiện các tiêu chí kiểm định từ năm 2017.
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ đạt kiểm định chất lượng giáo dục ảnh 1Lãnh đạo Đại học Kinh doanh và Công nghệ nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. (Ảnh: BTC)

Sau 6 năm chuẩn bị, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ vừa được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục vừa được nhà trường tổ chức trang trọng sáng nay, 9/6.

Để được trao chứng nhận này, từ năm 2017, Đại học Kinh doanh và Công nghệ đã triển khai tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí. Sau ba năm hoàn thiện các tiêu chí tự đánh giá, năm 2020, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phê duyệt trường đủ điều kiện để triển khai đánh giá ngoài.

Từ năm 2020, trường đã triển khai hoạt động đánh giá ngoài với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí. Đây là bộ tiêu chuẩn tương đương với bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA của mạng lưới các trường đại học khu vực ASEAN AUN (ASEAN University Network), được bộ trưởng giáo dục của các nước ASEAN chấp nhận để sử dụng thống nhất trong các trường đại học của các quốc gia thuộc khu vực ASEAN.  

[Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm]

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay việc được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng là bước khởi đầu cho một thời kỳ phát triển mới của trường. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được đồng thời có kế hoạch, lộ trình khắc phục khó khăn, bám sát các tiêu chuẩn, tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để trường tiếp tục giữ vững và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo,” giáo sư Đinh Văn Tiến nói.

Đây cũng là vấn đề được phó giáo sư Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) nhấn mạnh khi chia sẻ tại buổi lễ. “Để đạt được chứng nhận kiểm định là rất khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của nhà trường trong thời gian qua. Tuy nhiên, chứng nhận chỉ có giá trị 5 năm nên trong thời gian tới, nhà trường phải tiếp tục cố gắng để có thể tiếp tục đạt chất lượng trong lần kiểm định tiếp theo, khẳng định chất lượng giáo dục đồng thời đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước,” bà Nga nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục