Truyền thông Indonesia nhấn mạnh quan hệ gắn bó với Việt Nam

Truyền thông Indonesia đã đăng tải nhiều bài viết, trong đó dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Indonesia khẳng định rằng mối quan hệ giữa Indonesia và Việt Nam “như anh em trong ASEAN."
Truyền thông Indonesia nhấn mạnh quan hệ gắn bó với Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani ký Thỏa thuận Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 4/8, truyền thông Indonesia đã đăng tải nhiều bài viết, trong đó dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân Indonesia (tức Hạ viện) Puan Maharani khẳng định rằng mối quan hệ giữa Indonesia và Việt Nam “như anh em trong ASEAN."

Theo Đài Tiếng nói Indonesia (VOI), phát biểu họp báo chung sau hội đàm chính thức với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bà Puan Maharani cho biết hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương, cũng như ủng hộ sự vững chắc của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực, thông qua sự hỗ trợ của ngoại giao nghị viện.

Khẳng định mối quan hệ song phương được thiết lập vào 1955 luôn tạo ra sự thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân hai nước, bà Puan Maharani bày tỏ hy vọng rằng Biên bản Ghi nhớ (MoU) hợp tác được ký ngày 4/8 giữa hai nghị viện sẽ tác động thực sự đến quan hệ đối tác chiến lược Indonesia-Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, năng lượng sạch và tái tạo, và kết nối.

Nữ Chủ tịch Hạ viện đầu tiên của Indonesia nhấn mạnh: “Sự gần gũi giữa Indonesia và Việt Nam còn thể hiện từ tình hữu nghị giữa hai vị cha già dân tộc là Tổng thống Sukarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh - hai người bạn cùng chung chí hướng, tầm nhìn và sứ mệnh chống chủ nghĩa đế quốc thực dân trên thế giới."

Bà Puan Maharani bày tỏ vui mừng rằng giá trị trao đổi thương mại Indonesia-Việt Nam ngày càng gia tăng, đạt 11 tỷ USD vào năm 2022, và ủng hộ mục tiêu của chính phủ hai nước nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2028 bằng cách dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan.

["Việt Nam là đối tác quan trọng chiến lược của Indonesia ở khu vực"]

Trong lĩnh vực du lịch, Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani khuyến khích mở rộng các đường bay thẳng giữa Indonesia và Việt Nam, vốn hiện mới chỉ có giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Jakarta và Bali. Bà Puan Maharani cho biết hiện hai đang nỗ lực triển khai để sớm mở đường bay thẳng kết nối thủ đô hai nước.

Bà Puan cũng khẳng định rằng hợp tác giữa các cơ quan nghị viện 2 nước sẽ khuyến khích các nỗ lực của Indonesia và Việt Nam trong việc đối phó với các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán chất ma túy và đánh bắt trái phép.

Cuối cùng, Chủ tịch Hạ viện Indonesia kêu gọi Quốc hội Việt Nam cùng kiến tạo hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Đông Nam Á, xuất phát từ vai trò chiến lược của cơ quan lập pháp tối cao này trong việc hỗ trợ và định hướng chính sách đối ngoại quốc gia.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhắc lại sự gần gũi giữa Việt Nam và Indonesia từ thời Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng hợp tác nghị viện song phương sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Indonesia và Việt Nam.

Cùng ngày, tin tức về kết quả hội đàm chính thức giữa người đứng đầu cơ quan lập pháp Indonesia và Việt Nam, và việc Quốc hội hai nước ký kết MoU hợp tác cũng được nhiều tờ báo đăng tải rộng rãi.

Theo các nguồn tin này, việc ký kết MoU hợp tác nghị viện giữa Indonesia và Việt Nam sẽ khuyến khích trao đổi thông tin, tham vấn, đào tạo, nâng cao năng lực và trao đổi chuyến thăm của các đoàn đại biểu Quốc hội, đồng thời tác động đến sự ổn định chính trị trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục