Từ 10-16/2 Bắc Bộ rét giảm dần, chất lượng không khí ở mức thấp

Ngày 10-11/2, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, nhiều nơi rét đậm. Ngày 12-16/2 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, lạnh về đêm và sáng.
Hồ Hoàn Kiếm trong sương sớm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hồ Hoàn Kiếm trong sương sớm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10-16/2 rét giảm dần ở Bắc Bộ.

Ngày 10-11/2, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, nhiều nơi rét đậm. Ngày 12-16/2 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, lạnh về đêm và sáng.

Theo dự báo của hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí AirVisual (thuộc Tổ chức IQAir có trụ sở chính tại Thụy Sỹ), từ ngày 10-16/2 chất lượng không khí ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vẫn có nhiều điểm ở mức có hại cho sức khỏe, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ ở mức trung bình.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm 10/2: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

[Năm 2020 có từ 2 đến 4 xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông]

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 15-17 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 18-21 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 10/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 5, phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, phía Tây quần đảo Trường Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông sáng 10/2 có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sau có xu hướng giảm dần. Sóng biển cao 2-4m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.