Từ 8/3, các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng

Từ ngày 8/3, do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp phân tích trên nên ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế cục bộ có nắng nóng.
Quần thể di tích Cố đô Huế. (Ảnh: TTXVN)
Quần thể di tích Cố đô Huế. (Ảnh: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 7/3, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông.

Từ ngày 8/3, do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp phân tích trên nên ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế cục bộ có nắng nóng.

[Chất lượng không khí miền Bắc trong giai đoạn ô nhiễm cao nhất năm]

Ngày 9/3, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén và dịch dần xuống phía Nam, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế và một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ.

Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục