Từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên duy trì mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và đới gió đông hoạt động mạnh, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên duy trì mưa lớn diện rộng.
Từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên duy trì mưa lớn ảnh 1Nước lũ dâng cao tại tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên duy trì mưa lớn diện rộng.

Lượng mưa phổ biến 200-500mm, có nơi trên 600mm; khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi 400-600mm, có nơi trên 800mm.

Điều này xảy ra do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và đới gió đông hoạt động mạnh.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất tại vùng núi và ngập úng vùng trũng, thấp ở các khu vực trên.

Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh cũng như nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều nơi khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi và Bắc Tây Nguyên.

[Quảng Nam chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ]

Khu vực giữa Biển Đông, sóng biển cao từ 3-5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa), sóng biển cao từ 4-6m; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, sóng biển cao từ 2-4m.

Ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định cần đề phòng nước dâng cao 2-4m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng, thấp, sạt lở bờ biển.  

Cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6 m; vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3-5m; vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Từ ngày 15/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Sóng biển ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cao từ 2-4m; khu vực Bắc Biển Đông từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Các chuyên gia cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Hồi 11 giờ ngày 14/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, cách Đà Nẵng-Quảng Nam khoảng 310km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.