Tướng Sharif: Pakistan không được phép là cái bóng của IS

Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Raheel Sharif tuyên bố Pakistan sẽ không được phép là “cái bóng” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tướng Sharif: Pakistan không được phép là cái bóng của IS ảnh 1Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Raheel Sharif. (Nguồn: dnaindia)

Hãng tin PTI ngày 3/10 đưa tin Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Raheel Sharif tuyên bố Pakistan sẽ không được phép là “cái bóng” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời coi tổ chức này là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với mạng lưới khủng bố quốc tế ​al-Qaeda.

Trong bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia ở London (Anh), ông Sharif nói: “Chừng nào IS còn là mối quan ngại, thì ở Pakistan, thậm chí cái bóng của IS sẽ không được phép tồn tại. Tôi cảm thấy thách thức trong tương lai là IS. Al-Qaeda cũng là một cái tên nhưng IS giờ đây là cái tên nguy hiểm hơn nhiều.”

Hồi tháng 5 vừa qua, IS đã thừa nhận tiến hành vụ sát hại ít nhất 43 thành viên cộng đồng người Hồi giáo theo dòng Shiite ở thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan.

Tờ rơi ủng hộ những kẻ thánh chiến IS gần đây được phát tán ở nhiều nơi thuộc khu vực miền Tây Bắc Pakistan và người ta cũng nhìn thấy nhiều khẩu hiệu ủng hộ IS xuất hiện ở trên tường tại nhiều thành phố của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.