Tướng Nga: Khoảng 600 phiến quân tại Syria đang tháo chạy

Ngày 3/10, Cục trưởng tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga cho biết có khoảng 600 phiến quân đã rời bỏ vị trí và tìm cách chạy sang châu Âu.
Tướng Nga: Khoảng 600 phiến quân tại Syria đang tháo chạy ảnh 1Khói bốc lên từ các cuộc không kích tại thị trấn Talbisseh, tỉnh Homs, Syria ngày 30/9 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/10, Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Tướng Andrei Kartapolov cho biết các cuộc không kích của Nga nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã buộc các chiến binh cực đoan tháo chạy khỏi các khu vực do lực lượng này kiểm soát.

Theo tình báo Nga, có khoảng 600 phiến quân đã rời bỏ vị trí và tìm cách chạy sang châu Âu.

Phát biểu với các phóng viên, Tướng Kartapolov thông báo: "Tình báo Nga xác định các chiến binh đang rời khỏi những khu vực do chúng kiểm soát. Các phiến quân bắt đầu hoảng sợ và đào ngũ."

Ngoài ra, Tướng Kartapolov cũng cho biết thêm Nga sẽ mở rộng hoạt động không kích nhằm vào những phần tử khủng bố ở Syria.

Theo ông, mục tiêu của máy bay Nga tại Syria trước tiên là các kho đạn dược, sở chỉ huy, trung tâm thông tin, các trung tâm đào tạo đánh bom tự sát và trại huấn luyện chiến binh của phiến quân.

Tướng Kartapolov nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Nga quan tâm đến việc phối hợp với các quốc gia khác trong cuộc chiến chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục