Turkmenistan cáo buộc Gazprom vi phạm hợp đồng mua khí đốt

Turkmenistan cáo buộc Gazprom Export LLC - chi nhánh của tập đoàn Gazprom (Nga), đã không giải thích lý do chưa thanh toán khoản tiền còn lại khi mua khí đốt đã được phía Turkmenistan chuyển giao trên thực tế.
Turkmenistan cáo buộc Gazprom vi phạm hợp đồng mua khí đốt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Dầu khí và Khoáng sản Turkmenistan ngày 13/7 thông báo Gazprom Export LLC - chi nhánh của tập đoàn Gazprom (Nga), đã không giải thích lý do chưa thanh toán khoản tiền còn lại khi mua khí đốt đã được phía Turkmenistan chuyển giao trên thực tế.

Bộ trên cho rằng công ty Gazprom Export LLC đã bỏ qua nghĩa vụ trong hợp đồng, đồng thời bày tỏ nghi vấn tại sao một tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga lại không đủ tiền trả cho lượng khí đốt đã nhận được.

Trước năm 2009, Gazprom từng là khách mua khí đốt tự nhiên lớn nhất của Turkmenistan (lên tới 42 tỷ m3). Tuy nhiên từ tháng 4/2009, Gazprom Export LLC đã giảm mạnh việc mua khí đốt tự nhiên của Turkmenistan.

Hiện khối lượng đã giảm xuống chỉ còn 10-11 tỷ m3/năm trong suốt năm năm qua và đến thời điểm hiện tại, khối lượng đã giảm 2,5 lần xuống còn 4 tỷ m3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.