Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu-năng lượng là một trong nhữngchủ đề chính trong chuyến thăm làm việc tới Turkmenistan từ ngày 21/12 của Tổngthống Nga Dmitry Medvedev.
Theo kế hoạch, Tổng thống Medvedev có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủnhà Gurbanguly Berdymuhamedov về một loạt vấn đề nhằm tăng cường quan hệ songphương, trước hết trong lĩnh vực nhiên liệu-năng lượng.
Hai bên cũng đề cập các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, như tình hìnhAfghanistan và tăng cường hợp tác trong khuôn khổ chương trình "Năm quốc gia venbiển Caspian", tăng cường hợp tác chống khủng bố quốc tế, buôn bán ma túy và tộiphạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Với trọng tâm là sự hợp tác trong lĩnh vực nhiên liệu-năng lượng giữa Ngavà Turkmenistan, tại cuộc hội đàm, Tổng thống hai nước tập trung bàn thảo nhữngđiều kiện cung cấp khí đốt của Turkmenistan năm 2010 và giai đoạn dài hơn.
Phát biểu sau các cuộc đàm phán với giới chức Turkmenistan ngày 22/12, PhóGiám đốc điều hành Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga, ông AlexanderMedvedev cho biết vào đầu tháng 1/2010, Turkmenistan sẽ nối lại cung cấp khí đốt cho Nga, hoạt động bị gián đoạn từ tháng 4 vừa qua.
Ông Medvedev cũng cho biết lần đầu tiên trong lịch sử quan hệNga-Turkmenistan, hoạt động cung cấp khí đốt sẽ được xác định trên cơ sở mộtcông thức định giá hoàn toàn phù hợp với các điều kiện của thị trường khí đốtchâu Âu.
Hiệp định hợp tác khí đốt song phương giai đoạn 2003-2028 hiện hành đòihỏi phải được điều chỉnh và bổ sung trong bối cảnh tình hình thực tế của mỗinước có thay đổi. Đối với Nga, điều này liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tếthế giới và theo đó, nhu cầu tiêu thụ khí đốt của Nga ở các nước Liên minh châuÂu (EU) và Ukraine giảm.
Đối với Turkmenistan, đó là việc tuyến đường xuất khẩukhí đốt từ nước này sang Trung Quốc, đi qua Uzbekistan và Kazakhstan, sẽ đượcđưa vào vận hành từ năm 2010 với công suất dự kiến đạt 40 tỷ m3 khí đốt/năm vàonăm 2015./
(TTXVN/Vietnam+)