Tuyển thủ Đan Mạch được quyền cân nhắc tham gia trận đấu với Bỉ

HLV Hjulmand cho biết: "Còn quá sớm để khẳng định mọi cầu thủ của chúng tôi có thể sẵn sàng về mặt tinh thần để chơi trận tới. Sẽ không có vấn đề gì nếu một số cầu thủ không muốn ra sân."
HLV Hjulmand cho phép các cầu thủ lựa chọn có ra sân gặp tuyển Bỉ hay không. (Ảnh: AFP/TTXVN)
HLV Hjulmand cho phép các cầu thủ lựa chọn có ra sân gặp tuyển Bỉ hay không. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau cú sốc trong trận ra quân của đội tuyển Đan Mạch tại EURO 2020 ngày 12/6 vừa qua, huấn luyện viên Kasper Hjulmand đã cho phép các học trò của mình tự quyết định họ có sẵn sàng thi đấu trong trận đấu tiếp theo gặp Bỉ vào ngày 17/6 hay không.

Phát biểu với báo giới, ông Hjulmand cho biết: "Còn quá sớm để khẳng định mọi cầu thủ của chúng tôi có thể sẵn sàng về mặt tinh thần để chơi trận tới. Sẽ không có vấn đề gì nếu một số cầu thủ không muốn ra sân trong trận với Bỉ."

Tuy nhiên, vị chiến lược gia này cũng tỏ ra lạc quan về những trận đấu sắp tới của đội tuyển Đan Mạch, sau những thông tin tích cực về thể trạng của tiền vệ Christian Eriksen.

Ông cho biết: "24 giờ qua thật tốt cho cả đội. Chúng tôi biết sức khỏe của Christian đang có những tiến triển tốt. Và chúng tôi đã trở lại sân tập. Các cầu thủ lại nở nụ cười trên môi."

[Tuyển thủ Đan Mạch tiết lộ sự thật đằng sau quyết định trở lại thi đấu]

Trước đó, cả thế giới bóng đá đã bàng hoàng với sự cố xảy ra trên sân vận động Parken (Đan Mạch), khi Christian Eriksen đột ngột đổ gục xuống sân trong hiệp 1 trận Đan Mạch gặp Phần Lan.

Sau sự cố đó, tưởng như trận đấu sẽ bị chuyển sang ngày hôm sau, nhưng hai đội cùng Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã thảo luận và quyết định tiếp tục thi đấu sau đó.

Điều này đã gây những phản ứng trái chiều, khi nhiều ý kiến cho rằng tác động tâm lý đã khiến "Những chú lính chì" thất bại.

Sáng 15/6, Eriksen đã lần đầu tiên gửi một thông điệp trên Instagram từ giường bệnh, cảm ơn tới người hâm mộ đã ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục