Tuyển thủ Đan Mạch tiết lộ sự thật đằng sau quyết định trở lại thi đấu

Thủ môn Kasper Schmeichel cho biết: "Chúng tôi phải lựa chọn giữa hai khả năng: hoặc trở lại vào trưa hôm sau (13/6) hoặc tiếp tục trận đấu ngay ở thời điểm đó."
Tuyển thủ Đan Mạch tiết lộ sự thật đằng sau quyết định trở lại thi đấu ảnh 1Cầu thủ Phần Lan Joel Pohjanpalo (giữa, trái) ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 vào lưới tuyển Đan Mạch. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/6, thủ môn Kasper Schmeichel và tiền đạo Martin Braithwaite đã lần đầu tiên chia sẻ về sự thật đằng sau việc đội tuyển Đan Mạch trở lại sân thi đấu sau sự cố của tiền vệ Christian Eriksen trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan đêm 12/6 vừa qua.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở thành phố Helsinger, Schmeichel cho biết: "Chúng tôi bị đặt vào một vị trí, mà cá nhân tôi cảm thấy rằng điều đó không nên xảy ra. Chúng tôi phải lựa chọn giữa hai khả năng: hoặc trở lại vào trưa hôm sau (13/6) hoặc tiếp tục trận đấu ngay ở thời điểm đó."

Thủ môn thuộc biên chế của câu lạc bộ Leicester City (Anh) cho biết anh đã ước rằng có ai đó có quyền lực cao hơn có thể nói rằng "đây không phải lúc để đưa ra quyết định về vấn đề này và chúng ta nên đợi đến ngày kia (14/6) để chốt phương án."

Ám chỉ thất bại của đội tuyển Đan Mạch khi không thể tập trung thi đấu, Schmeichel cho biết: "Điều gì xảy ra đã xảy ra và hy vọng họ sẽ rút ra bài học được từ câu chuyện này." Schmeichel cũng ca ngợi các bác sỹ là "những người anh hùng" thực sự của trận đấu.

Trong khi đó, tiền đạo Martin Braithwaite cho biết các cầu thủ đã rất "muốn có một sự lựa chọn thứ ba, bởi vì chúng tôi không muốn tiếp tục thi đấu." Anh nêu rõ: "Đó là một trong những khả năng mà chúng tôi có thể chọn lựa, và chúng tôi được yêu cầu nên đưa ra quyết định."

Những chia sẻ của thủ môn Kasper Schmeichel và tiền đạo Martin Braithwaite là những bình luận đầu tiên từ đồng đội của Eriksen sau khi anh bị đột quỵ trên sân bóng trong trận đấu với Phần Lan.

Theo Giám đốc truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch, hiện tình trạng sức khỏe của Eriksen đã "ổn định" và "có tiến triển." Anh vẫn đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện.

Trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan trong khuôn khổ bảng B của EURO 2020 in dấu sự kiện liên quan tới tiền vệ Christian Eriksen. Ngôi sao này là nguồn cảm hứng cho mọi đường bóng tấn công của đội nhà trong 40 phút đầu tiên. Qua chân anh, bóng được luân chuyển liên tục sang hai cánh và khi cần, những tình huống xoay sở thoát pressing của Eriksen đã mang tới nhiều giải pháp cho Đan Mạch.

Tuy nhiên, trong một tình huống không va chạm với ai trên sân, Eriksen đã đổ gục xuống. Ngay lập tức, các đồng đội đã chạy tới hỗ trợ anh, còn trọng tài chính Anthony Taylor yêu cầu nhân viên y tế vào sân. Sau khoảng 10 phút sơ cứu trên sân, Eriksen được đưa ra bằng cáng tới bệnh viện. Trận đấu bị hoãn lại.

Tưởng như trận đấu sẽ bị chuyển sang ngày thi đấu khác, nhưng sau khi tình trạng của Eriksen ổn định, hai đội đã thảo luận và được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho phép tổ chức ngay sau đó, với thể thức đá nốt những phút còn lại của hiệp một và thi đấu hiệp hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục