Twitter và Facebook có thể phải đối mặt với án phạt mới hàng tỷ USD

Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland (DPC) - quốc gia có trụ sở chính của Facebook, Twitter ở châu Âu - đã chuyển sang giai đoạn kết luận các cuộc điều tra nhằm vào WhatsApp của Facebook và Twitter.
Twitter và Facebook có thể phải đối mặt với án phạt mới hàng tỷ USD ảnh 1CEO Mark Zuckerberg của Facebook. (Nguồn: Getty Images)

Theo CNBC, ngày 7/10, một phát ngôn viên của Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland (DPC) - quốc gia có trụ sở chính của Facebook, Twitter ở châu Âu - đã chuyển sang giai đoạn kết luận các cuộc điều tra nhằm vào WhatsApp của Facebook và Twitter về các vi phạm quy tắc bảo mật dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU).

"Các cuộc điều tra bây giờ sẽ chuyển sang giai đoạn ra quyết định," Graham Doyle, người đứng đầu truyền thông DPC nói. Trong giai đoạn tiếp theo này, DPC sẽ xây dựng các dự thảo kết luận điều tra và dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Diễn biến này sẽ đánh dấu các quyết định đầu tiên của Ireland liên quan đến các công ty đa quốc gia của Mỹ kể từ khi luật riêng tư của châu Âu được gọi là Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) có hiệu lực vào tháng 5/2018.

Trong các quyết định dự thảo của mình, DPC sẽ xác định hình phạt nếu có, mà một trong hai công ty phải đối mặt vì vi phạm các quy tắc bảo mật dữ liệu.

Các công ty có thể bị phạt tới 4% doanh thu hàng năm trên toàn cầu vì vi phạm luật bảo mật dữ liệu GDPR.

Đối với Facebook, điều đó có thể có nghĩa là họ phải đối mặt với khoản tiền phạt hơn 2 tỷ USD dựa trên doanh thu năm tài chính 2018.

[Ông Zuckerberg: Facebook sẽ kiện phán quyết của tòa án EU]

Do nhiều công ty công nghệ lớn có trụ sở EU đặt tại Ireland, DPC thực hiện giám sát các công ty theo GDPR. Trong thời qua, DPC đã mở hơn một chục cuộc điều tra vào các công ty công nghệ lớn bao gồm Facebook, Apple, Google và Twitter.

Ông Doyle cho biết DPC hiện đã kết thúc cuộc điều tra về WhatsApp mở ra vào năm ngoái liên quan đến tính minh bạch dữ liệu.

DPC đã kiểm tra xem WhatsApp có cung cấp thông tin một cách minh bạch cho người dùng và người dùng không sử dụng dịch vụ ứng dụng hay không.

Trong khi đó, cuộc điều tra Twitter để làm rõ những thông tin vi phạm dữ liệu mà DPC nhận được vào tháng 1/2019.

Facebook và Twitter đều từ chối đưa ra bình luận về tin tức trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục