Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của hãng tin Kyodo cho thấy tỷ lệ không tánthành nội các của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan tăng kỷ lục từ trước tới nay.
Cuộc thăm dò được tiến hành qua điện thoại trong hai ngày 25 và 26/12, với sựtham gia của 1.034 cử tri. Kết quả cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với nội các khôngthay đổi so với cuộc thăm dò cuối tháng 11, ở mức 23,6%, trong khi tỷ lệ phảnđối lên tới 67%.
Trong số những người tham gia cuộc thăm dò, chỉ có 18,4% ủng hộ dự thảo ngânsách cho tài khóa 2011 mà Nội các Nhật Bản vừa thông qua cuối tuần trước, trongkhi 76% cho biết họ không quan tâm nhiều về dự thảo này và 56,2% muốn Thủ tướngKan giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn để kiểm tra ý kiếncủa người dân về dự thảo ngân sách và các dự luật liên quan mà chính phủ soạnthảo.
Liên quan tới vụ bê bối quỹ chính trị của cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản(DPJ) cầm quyền Ichiro Ozawa, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshito Sengokungày 26/12 đã kêu gọi ông Ozawa rời khỏi đảng này sau khi bị truy tố vì vụ việctrên.
Đầu tháng Chín, Ban Điều tra Công tố số 5 của Tokyo đã ra phán quyết lần thứ haikhẳng định cần phải truy tố ông Ozawa vì liên quan tới vụ bê bối tài chính củaRikuzankai (tổ chức quản lý quỹ chính trị của ông Ozawa), cho dù trước đó, Vănphòng Công tố Tokyo đã hai lần quyết định không truy tố chính trị gia này vàocác tháng 2 và tháng 5.
Ban Điều tra Công tố số 5 cho rằng ông Ozawa cần bị truy tố vì liên quan tớiviệc làm sai lệch báo cáo tài chính các năm 2004 và 2005 của Rikuzankai về cáckhoản chi 340 triệu yen để mua đất ở quận Setagaya của Tokyo và không báo cáo vềkhoản vay 400 triệu yen nhận từ ông Ozawa.
Trước đó, Hạ nghị sĩ Ishikawa và hai nhân viên thư ký cũ của ông Ozawa đã bịtruy tố vì vi phạm Luật kiểm soát các quỹ chính trị./.
(TTXVN/Vietnam+)