Tỷ lệ ủng hộ ông Biden tiếp tục giảm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Kết quả thăm dò được hãng Gallup công bố ngày 25/10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden đã giảm từ mức 44% vào tháng Tám xuống còn 40%.
Tỷ lệ ủng hộ ông Biden tiếp tục giảm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC ngày 21/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh chưa đầy 2 tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ, kết quả thăm dò được hãng Gallup công bố ngày 25/10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Joe Biden đã giảm từ mức 44% vào tháng Tám xuống còn 40%.

Trong các tháng trước đó, tỷ lệ này dao động trong khoảng 40-42%.

Cuộc khảo sát mới nhất được thực hiện hồi đầu tháng này cho thấy 56% người Mỹ được hỏi không tán thành cách điều hành của Tổng thống Biden trong thời gian qua.

[Mỹ: Uy tín của Tổng thống Joe Biden tiếp tục sụt giảm]

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden chênh lệch đáng kể giữa 2 chính đảng, theo đó tỷ lệ ủng hộ trong số các đảng viên Dân chủ là 85%, trong khi tỷ lệ ở các đảng viên Cộng hòa chỉ 4%.

Đối với những cử tri trung lập, cuộc khảo sát cho thấy 39% ủng hộ cách điều hành đất nước của Tổng thống Biden, tăng không đáng kể so với mức ủng hộ trung bình 36% từ tháng 1-9/2022.

Trong khi đó, một một cuộc thăm dò do Reuters và Ipsos thực hiện và công bố cùng ngày cho thấy mức độ ủng hộ mới nhất của công chúng Mỹ đối với Tổng thống Biden là 39%, gần chạm mức thấp nhất trong nhiệm kỳ.

Kết quả cuộc thăm dò cũng cho thấy 33% số người được hỏi cho rằng kinh tế là vấn đề lớn nhất của nước Mỹ, trong khi 1/10 cho rằng đó là vấn đề tội phạm.

Nhậm chức vào tháng 1/2021 giữa lúc đại dịch COVID-19 lây lan mạnh, ông Biden đối mặt với những khó khăn kinh tế trong cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, trong đó có lạm phát tăng vọt.

Năm nay, tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống mức thấp nhất là 36% vào tháng Năm và tháng Sáu.

Giới quan sát nhận định tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden sụt giảm có thể khiến đảng Dân chủ có khả năng mất quyền kiểm soát Quốc hội lưỡng viện.

Với kết quả thăm dò trên, có quan điểm cho rằng đảng Cộng hòa sẽ giành quyền kiểm soát Hạ viện và có thể cả Thượng viện Mỹ vào ngày 8/11.

Việc giành được thế đa số dù chỉ một trong hai viện cũng tạo cơ hội cho đảng Cộng hòa gây khó khăn cho ông Biden trong việc triển khai chương trình nghị sự của ông.

Hiện chính trường Mỹ đang nóng lên khi chỉ còn hơn 10 này nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Ngoài cuộc đua vào lưỡng viện Quốc hội khóa 118, cử tri còn đi bầu hàng loạt vị trí thống đốc các bang và lãnh đạo chính quyền địa phương.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này được coi như một cuộc trưng cầu ý dân toàn liên bang đối với kết quả điều hành chính phủ của Tổng thống Biden nói riêng và đảng Dân chủ nói chung trong gần 2 năm qua.

Kết quả bầu cử cũng sẽ phát đi tín hiệu về đường lối chính sách đối nội và đối ngoại của nước Mỹ trong ít nhất 2 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.