UAE sẽ thành quốc gia đầu tiên triển khai THAAD ngoài Mỹ

UAE sẽ thành quốc gia đầu tiên triển khai tên lửa THAAD ngoài Mỹ

Lockheed Martin dự kiến bắt đầu bàn giao hệ thống phòng thủ THAAD cho UAE vào cuối năm 2015, qua đó UAE sẽ trở thành quốc gia đầu tiên triển khai công nghệ này bên ngoài lãnh thổ Mỹ.
UAE sẽ thành quốc gia đầu tiên triển khai tên lửa THAAD ngoài Mỹ ảnh 1Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. (Nguồn: businessinsider.com)

Đại diện Hãng Lockheed Martin (Mỹ) ngày 7/12 cho biết hãng này dự kiến bắt đầu bàn giao hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cho Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào cuối năm 2015, qua đó UAE sẽ trở thành quốc gia đầu tiên triển khai công nghệ này bên ngoài lãnh thổ Mỹ.

Trong năm 2012, UAE đã ra đặt mua 48 tên lửa THAAD, các bộ phận và dịch vụ hỗ trợ với chi phí ước tính khoảng 1,13 tỷ USD.

Từ năm 2011, UAE đã trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ đặt mua hai hệ thống vũ khí THAAD cùng thiết bị hỗ trợ và bảo trì bổ sung.

Trước đó, UAE đã triển khai hệ thống phòng thủ tầm ngắn Advanced Capability-3 (Pac-3) của Lockheed Patriot.

Hiện UAE cũng đang đàm phán với Lockheed Martin về hợp đồng cung cấp 30 chiếc máy bay F-16 Block 61 trị giá hàng tỷ USD.

Các quốc gia vùng Vịnh Arab, trong đó có UAE, đang tăng cường chi tiêu cho quốc phòng do lo ngại các mối đe dọa khủng bố hiện đang có chiều hướng gia tăng trong bối cảnh có nhiều biến động chính trị ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục