UAE vẫn ủng hộ Ai Cập trong thời kỳ khủng hoảng

Chuyến thăm Ai Cập của phái đoàn cấp cao UAE nhằm khẳng định lại sự ủng hộ của UAE đối với Ai Cập trong thời kỳ khủng hoảng.

Ngày 9/7, Hãng thông tấn nhà nước Ai Cập MENA cho biết một phái đoàn cấp caoCác tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã đến thủ đô Cairo của Ai Cập tham dựcác cuộc hội đàm quan trọng với các quan chức cấp cao nước này.

Phái đoàn do Cố vấn an ninh quốc gia UAE Sheikh Hazaa bin Zayed al- Nahyan dẫnđầu gồm các Bộ trưởng Ngoại giao, Phát triển và hợp tác quốc tế, Năng lượng vàTài chính.

Dự kiến, phái đoàn sẽ gặp Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour, Bộtrưởng Quốc phòng Abdel-Fattah al-Sisi và Ngoại trưởng Mohamed Kamel Amr.

MENA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Abddel-Ati cho biết chuyếnthăm Ai Cập của phái đoàn trên nhằm khẳng định lại sự ủng hộ của UAE đối với AiCập trong thời kỳ khủng hoảng.

Cùng ngày, một nguồn tin Ai Cập cho biết UAE đã nhất trí cho Ai Cập vay khônghoàn lại 1 tỷ USD và cho quốc gia Bắc Phi này vay thêm 2 tỷ USD. Khoản vay sẽnằm dưới hình thức tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương Ai Cập, tuy nhiên mức lãisuất và kỳ hạn thanh toán chưa được ấn định.

[UAE nhất trí tài trợ và cho Ai Cập vay tới 3 tỷ USD]

Cũng theo nguồn tin giấu tên trên, Arập Xêút được cho là sẽ cho Ai Cập vay 2 tỷUSD và thông tin này có thể sẽ được xác nhận trong vài ngày tới.

Trong khi đó, dư luận quốc tế tiếp tục phản ứng về những diễn biến mới trênchính trường Ai Cập.

Tại một cuộc họp báo định kỳ ngày 9/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung QuốcHoa Xuân Ánh đã kêu gọi các đảng phái có liên quan tại Ai Cập khôi phục luậtpháp và trật tự cũng như sự ổn định xã hội.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga đang theo dõi chặt chẽcác sự kiện ở Ai Cập, ủng hộ các nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực và xungđột cũng như ổn định tình hình và sớm chuyển sang tiến trình chính trị, đồngthời bày tỏ lo ngại về việc các nhà lãnh đạo Ai Cập liên quan đến vấn đề nội bộsẽ không thể tập trung giải quyết các vấn đề khu vực cấp thiết.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Mátxcơva hi vọng các nhà chức trách Ai Cập sẽchuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử minh bạch, tự do và công bằng.

Cũng trong ngày 9/7, Israel đã kêu gọi Washington không dừng gói viện trợ hàngnăm trị giá 1,3 tỷ USD cho Ai Cập trong bối cảnh vừa xảy ra cuộc đảo chính lậtđổ ông Mohamed Morsi.

Nhật báo Haaretz dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết các nhà lãnh đạo cấpcao của Israel gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng MosheYaalon và Cố vấn an ninh quốc gia Yaakov Amidror đã có cuộc điện đàm với nhữngngười đồng cấp Mỹ nhằm cảnh báo việc ngừng các gói cứu trợ sẽ ảnh hưởng tiêu cựuđến an ninh của Israel, có nguy cơ phá hủy hiệp ước hòa bình mà nước này đã kýnăm 1979 với Ai Cập.

Trước đó ngày 8/7, Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói rằng Nhà Trắng khônglập tức thay đổi chương trình viện trợ cho Ai Cập và Mỹ vẫn chưa sẵn sàng để môtả cuộc lật đổ chính phủ của ông Morsi là một cuộc đảo chính.

Ngày 9/7, Chính phủ Philippines đã cảnh báo người lao động nước này chuẩn bị chokhả năng sơ tán khỏi Ai Cập trong bối cảnh các cuộc bạo động vẫn tiếp diễn, đồngthời yêu cầu công dân Philippines tại đây tránh đến các nơi công cộng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục