Theo nhật báo Tage-Anzeiger của thành phố Zuricht, quyết định trên sẽ được thôngbáo vào ngày 17/11 tới, đúng vào dịp Đại hội cổ đông của UBS. Giới ngânhàng Thụy Sĩ đánh giá, quyết định này được thông qua sẽ dẫn tới việc sa thảihàng nghìn nhân viên của UBS.
Ngay khi có thông tin trên, giá cổ phiếu của UBS sụt giảm 10,8%. Ngân hàng nàycho biết vụ việc trên có thể khiến họ bị thua lỗ trong quý 3 năm nay, song khẳngđịnh rằng tài khoản của các khách hàng gửi tại đây sẽ không bị ảnh hưởng.
Người phát ngôn của Cơ quan quản lý hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, Finma nóirằng đây là vụ lừa đảo có quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Thụy Sĩ.Do vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra nên có thể khoản thất thoát kia vẫnchưa phải là con số cuối cùng.
UBS đang ra sức khôi phục uy tín sau những vụ thua lỗ khổng lồ trong cáckhoản vay dưới chuẩn tại Mỹ trong năm 2007-2008 và cuộc khủng hoảng kinh tế toàncầu sau đó. UBS cũng từng phải nhờ tới sự cứu trợ của Chính phủ khi khách hàngđua nhau rút tài khoản khỏi ngân hàng này do lo ngại về nguy cơ ngân hàng phásản.
Trong năm 2008 và năm 2009, ngân hàng UBS từng bị Mỹ tố cáo là trốn thuế vàbuộc phải bàn giao cho Chính phủ Mỹ tên của 300 khách hàng nước này mở tài khoảntại ngân hàng UBS; đồng thời phải nộp phạt 780 triệu USD cho lần vi phạm đầutiên, trước khi bàn giao thêm tên của hơn 4.450 khách hàng Mỹ trong lần vi phạmthứ hai.
Sau thông báo của UBS, hãng xếp hạng tín dụng Moody's cho biết đang xem xéthạ thấp mức đánh giá xếp hạng tín dụng đối với ngân hàng này, do những nhượcđiểm tồn tại trong khâu kiểm soát và xử lí rủi ro của UBS.
Bên cạnh đó, Moody's cũng đặt câu hỏi đối với khả năng thực hiện thành côngviệc cơ cấu lại các hoạt động đầu tư của UBS./.