Ukraine nêu điều kiện, địa điểm tiềm năng tổ chức thượng đỉnh với Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Putin sau khi Kiev được bảo đảm an ninh; đồng thời nêu Thụy Sĩ, Áo và Thổ Nhĩ Kỳ là các địa điểm tiềm năng tổ chức thượng đỉnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty)

Theo AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/8 tuyên bố ông có thể gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhưng chỉ sau khi Ukraine nhận được các bảo đảm an ninh, đồng thời nêu Thụy Sĩ, Áo hoặc Thổ Nhĩ Kỳ là những địa điểm có thể đăng cai tổ chức.

Ông Zelensky khẳng định: “Chúng tôi muốn có sự hiểu rõ về cấu trúc các bảo đảm an ninh trong vòng 7-10 ngày. Và trên cơ sở đó, chúng tôi hướng tới tổ chức một cuộc gặp ba bên” với cả Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Về địa điểm, ông Zelensky nêu quan điểm: “Thụy Sĩ, Áo - chúng tôi đồng ý... Với chúng tôi, Thổ Nhĩ Kỳ là một nước thành viên NATO và là một phần của châu Âu. Và chúng tôi không phản đối.”

Tổng thống Zelensky còn cáo buộc lực lượng Nga đang tăng cường quân dọc tuyến mặt trận phía Nam ở vùng Zaporizhzhia mà Moskva tuyên bố là lãnh thổ của mình.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Zaporizhzhia: đối phương đang tăng cường lực lượng. Chúng tôi thấy họ tiếp tục điều một phần quân từ hướng Kursk tới Zaporizhzhia.”

Trong một diễn biến khác, ông Zelensky cho biết Kiev không muốn Trung Quốc tham gia bảo đảm an ninh cho nước này.

Tổng thống Ukraine lập luận: “Thứ nhất, Trung Quốc đã không giúp chúng tôi ngăn chặn cuộc chiến ngay từ đầu. Thứ hai, Trung Quốc hỗ trợ Nga khi mở cửa thị trường thiết bị bay không người lái... Chúng tôi không cần những bên bảo đảm đã không giúp Ukraine vào thời điểm chúng tôi thực sự cần.”

Ông Zelensky cũng cho biết đã đề nghị Tổng thống Trump gây sức ép để Hungary không cản trở tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa hành trình tầm xa có tên Flamingo, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 3.000km, và có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng Hai năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.