UNESCO phát động chiến dịch truyền thông kêu gọi giảm thiểu rác nhựa

UNESCO và GreenHub phát động chiến dịch “Plastic-19 Lockdown Challenge” nhằm nâng cao nhận thức, hướng tới thay đổi hành vi của cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa.
UNESCO phát động chiến dịch truyền thông kêu gọi giảm thiểu rác nhựa ảnh 1Rác thải nhựa là một mối nguy với môi trường tại Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Ngày 15/10, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) đã phát động chiến dịch truyền thông qua mạng xã hội mang tên “Plastic-19 Lockdown Challenge,” thực hiện đến ngày 15/11/2021, với mục tiêu truyền cảm hứng cho cộng đồng giảm thiểu rác thải nhựa.

Theo số liệu thống kê, khoảng 8 triệu tấn nhựa thải ra đại dương mỗi năm, tương đương mỗi phút thải ra một xe chở rác nhựa với khối lượng lớn từ châu Á, trong đó có Việt Nam.

Với tốc độ này, dự báo đến năm 2050, các vùng biển sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn cá. Mặc dù vấn đề ô nhiễm nhựa không mới, song vẫn tồn tại khoảng cách lớn giữa kiến thức và hành động.

Do đó, UNESCO và GreenHub phát động chiến dịch “Plastic-19 Lockdown Challenge” nhằm nâng cao nhận thức, hướng tới thay đổi hành vi của cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa, với phương châm: thay đổi suy nghĩ-từ chối-tái sử dụng-giảm thiểu-tái chế.

Chiến dịch gồm một chuỗi 19 thử thách khác nhau nhằm giảm thiểu nhựa trong 19 ngày. Đây là khoảng thời gian vừa đủ để người tham gia có thể hình thành thói quen giảm thiểu rác thải nhựa.

Mặt khác, con số 19 được đưa ra trong bối cảnh cả thế giới đang đối mặt với đại dịch COVID-19. Sự tương đồng này mang hàm ý rằng rác thải nhựa cũng là một vấn đề nhức nhối và to lớn cần được quan tâm.

[Giảm đồ nhựa dùng 1 lần: Việc cần làm ngay từ mỗi cá nhân, gia đình]

Các thử thách được thiết kế một cách hấp dẫn, đa dạng, hợp với xu hướng giới trẻ nhằm hướng đến đối tượng thanh niên Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi.

Thông qua chiến dịch, các bạn trẻ được thỏa sức thể hiện ý tưởng sáng tạo của mình và cùng nhau lan tỏa hành động tích cực về việc thay đổi suy nghĩ-từ chối-tái sử dụng-giảm thiểu-tái chế rác thải nhựa.

Những ai hoàn thành thử thách sớm nhất sẽ được UNESCO và GreenHub trao tặng kỷ niệm chương phiên bản giới hạn. Tất cả mọi người đều có thể tham gia chiến dịch tại https://plastic19lockdownchallenge.wbc.vn.

Nhiều nghệ sỹ Việt Nam cũng chung tay lan tỏa chiến dịch như ca sỹ Erik, đạo diễn Ngãi Võ, ca sỹ Ngọc Khuê, MC Anh Thơ, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung, ca sỹ Hà Lê, ca sỹ Quốc Đại, ca sỹ Kyo York, ca sỹ-nhà sản xuất âm nhạc Đoàn Nhược Quý.

UNESCO phát động chiến dịch truyền thông kêu gọi giảm thiểu rác nhựa ảnh 2Chiến dịch Plastic-19 Lockdown Challenge.

Chiến dịch “Plastic-19 Lockdown Challenge” nằm trong khuôn khổ Sáng kiến “Thanh niên và đổi mới sáng tạo vì đại dương xanh” do UNESCO thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Coca Cola Foundation (TCCF) và khuôn khổ Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” của GreenHub do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, phối hợp thực hiện cùng các đối tác: April Advertising Vietnam, i17 Event Solutions, Adam Muzic và Trịnh Công Sơn Foundation.

Sáng kiến Thanh niên và đổi mới sáng tạo vì đại dương xanh hỗ trợ các khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển giải quyết vấn đề rác thải nhựa thông qua trao cơ hội cho thanh niên và các nhà khoa học trẻ đưa ra các giải pháp sáng tạo và thực tế, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của xã hội vào các vấn đề liên quan đến rác thải nhựa thông qua các chiến dịch truyền thông và hoạt động đào tạo do thanh niên khởi xướng; hình thành Mạng lưới thanh niên và các nhà khoa học trẻ hành động vì sự ffổi mới trong khoa học và kỹ thuật (U-INSPIRE) với vai trò như một diễn đàn hỗ trợ chia sẻ kiến thức và ý tưởng sáng tạo từ các thanh niên của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề về rác thải đại dương, môi trường, và phát triển của quốc gia.

Trong khi đó, dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” được hỗ trợ bởi USAID và thực hiện bởi Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub), Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE), Mạng lưới Một sức khoẻ các trường Đại học Việt Nam (VOHUN), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys).

Mục tiêu của dự án là giảm ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các hành động tập thể từ trung ương tới địa phương, huy động sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng và cá nhân, tập trung vào: kiến thức về sức khỏe môi trường; giải pháp dựa trên thông tin, dữ liệu; vận động chính sách; các sáng kiến kinh doanh và sự tham gia của doanh nghiệp; truyền thông (truyền thống và hiện đại)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục