Ủy ban bầu cử Argentina ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử

Để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử này, Argentina sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 13/8 tới với mục đích lựa chọn các ứng cử viên chính thức.
Ủy ban bầu cử Argentina ấn định thời điểm tổ chức tổng tuyển cử ảnh 1Đương kim Tổng thống Alberto Fernandez được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ủy ban bầu cử Argentina ngày 16/3 công bố quyết định tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 22/10 tới nhằm tìm ra người đứng đầu chính phủ nhiệm kỳ 2023-2027.

Theo ủy ban trên, để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử này, Argentina sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 13/8 tới với mục đích lựa chọn các ứng cử viên chính thức.

Các đảng chính trị có thể đưa ra một danh sách các ứng cử viên sơ bộ và việc bỏ phiếu là bắt buộc đối với công dân.

[Tổng thống Argentina “đau đầu” tìm kiếm Bộ trưởng Kinh tế mới]

Các ứng cử viên sơ bộ phải đạt được ít nhất 1,5% tổng số phiếu bầu để đủ điều kiện tham gia tranh cử vào tháng 10.

Để đắc cử tổng thống, một ứng cử viên phải giành được tối thiểu 45% số phiếu ủng hộ, hoặc 40% số phiếu ủng hộ song phải cách biệt ít nhất 10% so với ứng cử viên ở vị trí thứ hai.

Trường hợp không có ứng cử viên nào đạt được số phiếu cần thiết, Argentina sẽ tổ chức bầu cử vòng 2 giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất vào ngày 19/11. Người chiến thắng là ứng cử viên giành được đa số phiếu ủng hộ.

Theo Hiến pháp Argentina, đương kim Tổng thống Alberto Fernandez được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Ngoài bầu ra tổng thống, cuộc tổng tuyển cử sắp tới cũng sẽ bầu phó tổng thống, 24 Thượng nghị sỹ, 130 Hạ nghị sỹ và 43 nghị sỹ Nghị viện khối Thị trường chung Nam Mỹ (MECOSUR)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục