Argentina: Một loạt bộ trưởng xin từ chức sau cuộc bầu cử sơ bộ

Trong số những quan chức này có Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Mội trường, Bộ trưởng Phát triển Lãnh thổ và Nhà ở và Bộ trưởng Văn hóa.
Argentina: Một loạt bộ trưởng xin từ chức sau cuộc bầu cử sơ bộ ảnh 1Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại thủ đô Buenos Aires, Argentina ngày 12/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 15/9, 5 bộ trưởng và những quan chức cấp cao khác trong Nội các của Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã tuyên bố sẵn sàng từ chức sau thất bại của liên minh cầm quyền Frente de Todos trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ hồi cuối tuần trước để lựa chọn các ứng cử viên chính thức tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra sau đây hai tháng.

Trong số những quan chức này có Bộ trưởng Nội vụ Eduardo de Pedro, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Roberto Salvarezza, Bộ trưởng Mội trường Juan Cabandie, Bộ trưởng Phát triển Lãnh thổ và Nhà ở Jorge Ferraresi và Bộ trưởng Văn hóa Tristan Bauer. Đây là những nhân vật được coi là trong nhóm có quan điểm cứng rắn của Phó Tổng thống Cristina Fernandez trong liên minh cầm quyền.

[Argentina: Bổ nhiệm người đứng đầu Bộ Quốc phòng, Bộ Phát triển xã hội]

Trong bức thư gửi Tổng thống Fernandez, Bộ trưởng Nội vụ Eduardo de Pedro nhấn mạnh sau khi tiếp nhận những thông điệp của người dân thông qua lá phiếu cách đây ít hôm, ông nhận thấy cách tốt nhất để ứng phó với tình hình hiện nay là đệ đơn từ chức và để cho Tổng thống là người quyết định cuối cùng.

Các Bộ trưởng còn lại cũng đã đưa ra những lý do tương tự, song hiện vẫn chưa biết liệu ông Fernandez có chấp nhận hay không.

Tổng thống Fernandez đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của một số bộ trưởng thân cận, trong đó có Chánh Văn phòng Nội các Santiago Cafiero, Bộ trưởng Kinh tế Martin Guzman, Bộ trưởng An ninh Sabina Frederic, Bộ trưởng Phát triển sản xuất Matias Kulfas và Bộ trưởng Y tế Carla Vizzotti để thảo luận tình hình và xem xét đưa ra quyết định cuối cùng trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.