Văn phòng Chính phủ có thêm một đảng bộ cơ sở

Ngày 2/8, Đảng bộ cơ sở Nhà khách La Thành, một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Chính phủ đã nhận quyết định thành lập và ra mắt.
Theo Báo điện tử Chính phủ (Chinhphu.vn), ngày 2/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệmVăn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định thành lập Đảngbộ cơ sở Nhà khách La Thành, một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòngChính phủ.

Lễ ra mắt Đảng bộ cơ sở Nhà khách La Thành được tổchức trang trọng, với sự tham dự của các vị trong Thường vụ Đảngủy và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòngChính phủ.

Được thành lập sớm hơn nhiều đơn vị  sự nghiệp khác,Nhà khách La Thành đã gắn bó, đồng hành cùng với sự phát triển của Văn phòng Chính phủ;đội ngũ cán bộ, nhân viên luôn phát huy tinh thần làm việc tích cực,nhiệt tình, đoàn kết, thống nhất, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chăm lophục vụ hậu cần các đoàn khách về tham dự các sự kiện, hội nghị lớn củaĐảng, Nhà nước và Chính phủ. 

Đầu năm 2011, Nhà khách La Thành là một trong nhữngđịa điểm phục vụ các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vàhiện tại đang phục vụ nhiều đoàn đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ nhấtQuốc hội khóa XIII.

Những năm qua Nhà khách đã hoàn thành xuất sắc côngtác xây dựng Đảng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên, trở thànhmột trong những đơn vị dẫn đầu nhiều phong trào thi đua của Văn phòng Chính phủ.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Chủ nhiệmVăn phòng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc biểu dương đội ngũ đảngviên, tập thể cán bộ, nhân viên Nhà khách đã hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ trong những năm qua;  đồng thời  lưu ý, cần phát huy những thành quảđã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xâydựng Đảng. Đặc biệt, cần quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ kếcận, chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên. 

Ông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nhà khách La Thành phải chútrọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ để cósức cạnh tranh cao  hơn nữa, vừa tăng doanh thu vừa thực hiện tốt nhiệmvụ chính trị của đơn vị.

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà khách Nguyễn VănSỹ, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, trực tiếp, thường xuyên của Bộ trưởng,Chủ nhiệm, của Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, sự phối hợp công tác các cục,vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu quan là nhân tố quantrọng  trong sự phát triển đi lên của Nhà khách La Thành, bên cạnh sự nỗlực, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ đảng viên, cánbộ, nhân viên thuộc đơn vị.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Nhà khách La Thành sẽtiếp tục chú trọng vào  nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộđể lãnh đạo đơn vị phát triển toàn diện, bền vững.Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các phong tràothi đua thực hành tiết kiệm, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ,tập trung vào việc thực hiện đúng quy trình phục vụ khách, đảm bảo vệsinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phục vụ chu đáo, an toàncác đại biểu về dự kỳ họp đầu tiên Quốc hội khoá XIII./.

(Theo Chinhphu.vn)

Tin cùng chuyên mục

"Lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân"

"Lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân"

Đại hội XIV của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng để xác lập tầm nhìn và lựa chọn chiến lược cho giai đoạn tiếp theo; Việt Nam tiếp tục đi đến mục tiêu 2030 và 2045 một cách thành công, bền vững.

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.