Venezuela bảo vệ tài sản và lợi ích của các thực thể ở nước ngoài

Dự luật mới của Venezuela bao gồm 13 điều khoản nhằm bảo vệ tài sản của nước này ở nước ngoài, cũng như trừng phạt những người tham gia vào bất kỳ hoạt động quản lý nào xâm phạm tài sản của đất nước.
Venezuela bảo vệ tài sản và lợi ích của các thực thể ở nước ngoài ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Quốc hội Venezuela ngày 17/5 đã nhất trí thông qua dự luật bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích của các thực thể ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết dự luật bao gồm 13 điều khoản nhằm bảo vệ tài sản của Venezuela ở nước ngoài, cũng như trừng phạt những người tham gia vào bất kỳ hoạt động quản lý nào xâm phạm tài sản của đất nước.

Luật mới cũng tuyên bố vô hiệu bất kỳ thủ tục nào liên quan đến tài sản ở nước ngoài mà không có sự cho phép của Chính phủ Venezuela.

Tổng thống Nicolás Maduro đánh giá việc phê chuẩn luật mới này là kịp thời, đặc biệt trong bối cảnh Venezuela đang nỗ lực bảo vệ Citgo, công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) có trụ sở tại Washington bị Mỹ sung công.

Được thành lập từ năm 1910, Citgo là tài sản ngoài nước có giá trị nhất của PDVSA và của Nhà nước Venezuela nói chung.

Công ty này hữu các nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu và thiết bị đầu cuối, đồng thời cung cấp hàng ngàn trạm xăng ở Mỹ.

[Tổng thống Venezuela yêu cầu trả lại quyền kiểm soát công ty Citgo]

Trước đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã cho phép bán cổ phần của Petroleos de Venezuela, công ty mẹ của Citgo, để giải quyết các yêu cầu của chủ nợ và cho phép phe đối lập Venezuela đàm phán các thỏa thuận.

Năm 2019, với lý do Chính phủ Anh không công nhận Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Ngân hàng Anh đã phong tỏa 31 tấn vàng của Chính phủ Venezuela gửi lại ngân hàng này và trao lại cho “chính quyền” của “tổng thống tạm quyền” tự phong Juan Guaidó – người được London công nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục