Venezuela tuyên bố sẵn sàng tham gia và đóng góp cho BRICS

Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil nhấn mạnh: "Venezuela coi BRICS là lựa chọn mới cho thế giới, một sự lựa chọn mới của sự thống nhất, một thế giới hiện đại và trật tự kinh tế mới."
Venezuela tuyên bố sẵn sàng tham gia và đóng góp cho BRICS ảnh 1Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil. (Nguồn: EFE)

Theo TASS, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cho biết nước này coi Nhóm các Nền Kinh tế Mới nổi Hàng đầu Thế giới (BRICS) là con đường mới của trật tự thế giới và sẵn sàng tham gia tổ chức cũng như đóng góp cho sự phát triển hơn nữa của khối.

Nhà ngoại giao Venezuela nhấn mạnh: "Venezuela coi BRICS là lựa chọn mới cho thế giới, một sự lựa chọn mới của sự thống nhất, một thế giới hiện đại và trật tự kinh tế mới."

Ông nhắc lại rằng "Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thông báo nộp đơn chính thức gia nhập BRICS". "Chúng tôi tin rằng Venezuela có thể đóng góp quan trọng vào BRICS vì có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, hơn 300 tỷ thùng. Venezuela có cơ sở hạ tầng tiên tiến và có thể trở thành trung tâm năng lượng cho BRICS", ông nói.

Ngày 1/8 vừa qua, Điện Kremlin cho biết chủ đề về mở rộng Nhóm các Nền Kinh tế Mới nổi Hàng đầu Thế giới (BRICS) sẽ được ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi, từ ngày 22-24/8 tới.

[Hội nghị bộ trưởng nông nghiệp BRICS tập trung vào an ninh lương thực]

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc mở rộng BRICS là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự, bao gồm cả chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Ông nhấn mạnh đây là một vấn đề quan trọng bởi ngày càng nhiều quốc gia đưa ra tuyên bố về ý định tham gia khối.

Tháng trước, Nam Phi thông báo hơn 40 quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia BRICS. Các thành viên hiện tại của BRICS là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Năm 2022, BRICS tuyên bố kết nạp thêm một số nước thành viên để tổ chức trở nên toàn diện hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.