Venezuela-Colombia ký thỏa thuận song phương về an ninh biên giới

Quốc hội Venezuela vừa ký với cơ quan lập pháp của Colombia một thỏa thuận song phương nhằm bảo vệ nhân quyền của những người sinh sống và đi qua đường biên giới chung dài 2.219km.
Venezuela-Colombia ký thỏa thuận song phương về an ninh biên giới ảnh 1Quân đội Venezuela và Colombia đứng gác tại biên giới giữa hai nước. (Ảnh: Reuters)

Ngày 25/10, Quốc hội Venezuela cho biết đã ký với cơ quan lập pháp Colombia một thỏa thuận tập trung vào việc xác định "các chiến lược hiệu quả" cho an ninh, quốc phòng và hòa bình tại khu vực biên giới chung giữa hai quốc gia.

Cụ thể, Quốc hội Venezuela vừa nhất trí thông qua ngày 25/10 thỏa thuận ký với Colombia trong cuộc gặp song phương tại biên giới hôm 21/10, bao gồm các cam kết "đảm bảo quyền sống và quyền con người của những người đi qua các chốt biên giới khác nhau."

Tại cuộc gặp nói trên, các đại biểu kêu gọi chính quyền hai nước thành lập ủy ban thường trực quốc gia để thực hiện các kế hoạch ở khu vực biên giới.

[Venezuela, Colombia nối lại quan hệ ngoại giao sau 3 năm gián đoạn]

Các đại biểu cũng kêu gọi giới chức trách "khẩn trương hoạch định và thực hiện các chương trình đồng hành, quan tâm và bảo vệ người di cư tại các cửa khẩu biên giới, đảm bảo các quyền cơ bản của họ."

Quốc hội Venezuela và Colombia cam kết thúc đẩy các biện pháp đối phó với biến đổi khí hậu, cũng như thúc đẩy các chương trình "đảm bảo hòa nhập kinh tế xã hội của các nhóm dân di cư và bản địa, trên cơ sở bình đẳng."

Hai cơ quan lập pháp nhất trí hối thúc chính phủ bảo vệ nhân quyền của những người sinh sống và đi qua đường biên giới chung dài 2.219km.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez nhấn mạnh thỏa thuận nói trên mở ra "một tương lai mới, một dự án hội nhập mới, một đề xuất mới về quá cảnh trong hòa bình."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục