Vì sao Việt Nam đón năm con Mèo thay vì con Thỏ như nhiều nước khác?

Trên khắp đất nước, đường phố được trang trí bằng những hình tượng mèo, với đủ loại màu sắc, hình dáng, từ nghiêm túc tới dễ thương.

Trong khi Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước châu Á khác chuẩn bị chào đón năm con Thỏ, người Việt Nam lại chuẩn bị đón một linh vật khác là con Mèo trong dịp Tết Nguyên đán.

Trên khắp đất nước, đường phố được trang trí bằng những hình tượng mèo, với đủ loại màu sắc, hình dáng, từ nghiêm túc tới dễ thương.

Các cửa hàng cũng chất đầy đồ trang trí theo chủ đề con mèo.

Việt Nam và nước láng giềng Trung Quốc có chung 10/12 con giáp, gồm Chuột, Hổ, Rồng, Rắn, Ngựa, Dê, Khỉ, Gà, Chó và Lợn.

Tuy nhiên, người VIệt tôn vinh con Mèo thay vì con Thỏ, con Trâu thay vì con Bò.

Có nhiều giả thuyết để giải thích tại sao Việt Nam lại chọn con Mèo thay cho con Thỏ.

Một hướng cho rằng câu trả lời có thể nằm ở những cánh đồng lúa trải dài trên khắp các vùng đất ở Việt Nam.

Lúa nước được xem là một tài sản quan trọng, nhưng lại bị đe dọa bởi loài chuột.

Việc mèo có thể bắt chuột khiến nó trở thành loài động vật được người Việt yêu thích./.

(Vietnam+)