[Video] Cận cảnh “siêu sân bay” Đại Hưng sắp khánh thành ở Bắc Kinh

Ngày 30/9 tới, Trung Quốc sẽ chính thức đưa vào sử dụng sân bay mới Đại Hưng, nằm cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh chỉ khoảng 46km và là một trong những nhà ga hàng không lớn nhất thế giới.
[Video] Cận cảnh “siêu sân bay” Đại Hưng sắp khánh thành ở Bắc Kinh ảnh 1Mô hình sân bay Đại Hưng. (Nguồn: Luxury Inside)

Ngày 30/9 tới, Trung Quốc sẽ chính thức đưa vào sử dụng sân bay mới Đại Hưng, nằm cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh chỉ khoảng 46km và là một trong những nhà ga hàng không lớn nhất thế giới.

Sân bay này có kinh phí xây dựng lên tới 13 tỷ USD, có kết cấu thép liền mạch, được thiết kế theo hình dạng con chim phượng hoàng đang tung cánh.

Sân bay này do kiến trúc sư huyền thoại người Anh gốc Iraq Zaha Hadid thiết kế, khởi công xây dựng từ năm 2014 trên khu đất rộng khoảng 700.000 mét vuông.

Sân bay Đại Hưng có 2 tầng ga đi, 2 tầng ga đến, là nhà ga đơn lớn thứ hai thế giới, chỉ sau sân bay Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều đặc biệt, sân bay Đại Hưng có hệ thống giao thông kết nối với 28 thành phố trên khắp Trung Quốc, sử dụng tàu cao tốc có tốc độ lên tới 350km/h.

Sân bay Đại Hưng có tổng cộng 7 đường băng, đáp ứng 880.000 chuyến bay và 100 triệu lượt hành khách mỗi năm./.

(Vietnam+)