[Video] Lăng Gia Long - vẻ đẹp cổ kính chỉ có riêng ở xứ Huế

Lăng Gia Long là một quần thể nhiều lăng tẩm trong hoàng quyến, với chu vi lên đến hơn 11.000m, nay thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Lăng Gia Long hay còn được gọi là Thiên Thọ Lăng, là lăng mộ của Gia Long hoàng đế, vị vua sáng lập triều Nguyễn.

Lăng Gia Long là một quần thể nhiều lăng tẩm trong hoàng quyến, với chu vi lên đến hơn 11.000m, nay thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Lăng bắt đầu được xây dựng từ năm 1814 và đến năm 1820 mới hoàn tất. Toàn bộ khu lăng là một quần sơn gồm 42 đồi núi lớn nhỏ với tên gọi riêng, trong đó Ðại Thiên Thọ là ngọn lớn nhất, đây chính là ngọn núi được vua chọn làm nơi xây dựng chốn yên nghỉ./.

(Vietnam+)