
Nhật Bản cảnh báo lở tuyết và mất điện trước "khối không khí lạnh lớn"
Theo đài NHK, tính đến trưa 9/2, lượng tuyết rơi trong 6 giờ đã lên tới 16cm ở thị trấn Minakami, tỉnh Gunma và 15cm ở làng Hinoemata, tỉnh Fukushima.
Theo đài NHK, tính đến trưa 9/2, lượng tuyết rơi trong 6 giờ đã lên tới 16cm ở thị trấn Minakami, tỉnh Gunma và 15cm ở làng Hinoemata, tỉnh Fukushima.
Trong đêm 9/2 và ngày 10/2, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, một số nơi có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.
Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) của Mỹ đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau thời gian ngắn ban bố khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,6 ở vùng biển Caribe.
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng không khí khá tích cực khi hai thành phố này đều có chỉ số tương đối tốt, đặc biệt nếu so sánh với thời điểm trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Puerto Rico và Quần đảo Virgin đã ban bố cảnh báo sóng thần. Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần quốc gia Mỹ cũng đã phát cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.
Ngày 8/2, Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đức (GFZ) cho biết một trận động đất có độ lớn 7,2 đã xảy ra ở phía Bắc Honduras. GFZ thông báo trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10km.
Ngày 9/2, Thủ đô Hà Nội, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, cao nhất 15-17 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-13 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-17 độ C.
Vụ lở đất xảy ra vào khoảng 11h50 sáng 8/2 tại làng Kim Bình, huyện Tuấn Liên, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Thảm họa này đã chôn vùi 10 ngôi nhà và khiến hơn 30 người mất tích.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.
Trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 01 phút 42 giây (giờ Hà Nội) trưa 8/2, có tọa độ 14.924 độ Vĩ Bắc, 108.158 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Đến nay, Bộ Công an đã trồng được hơn 9 triệu cây xanh. Tính riêng năm 2024, Công an các đơn vị, địa phương đã trồng được hơn 3 triệu cây xanh, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc.
Sáng 8/2/2025, không khí của Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức Tốt màu xanh lá, trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm có chất lượng không khí ở mức màu cam "không tốt cho các nhóm nhạy cảm."
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm; Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-12 độ C.
Thủ tướng yêu cầu rà soát, kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm, cung cấp thuốc men, khám chữa bệnh cho dân; tuyệt đối không để dân đói, rét, đau ốm vì rét mà không tiếp cận được dịch vụ y tế.
Ngày 7/2, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết nồm ẩm sẽ diễn ra trong giai đoạn từ cuối tháng Hai và kéo dài đến tháng Tư năm 2025.
Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết tuần.
Bất chấp việc Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, những nước khác vẫn cam kết thực hiện kế hoạch khí hậu quốc gia và đang tìm cách dẫn đầu quá trình chuyển đổi năng lượng sạch.
Sáng 7/2, tại khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) liên tiếp xảy ra 4 trận động đất có độ lớn từ 2.5-3.2. Tính từ đầu tháng 2/2025 đến nay, tại huyện Kon Plông đã xảy ra 8 trận động đất.
Các nhà khoa học cho biết mức độ đa dạng loài cao nhất được tìm thấy tại kiểu sinh cảnh chuyển tiếp, hay còn gọi là rừng bán khô hạn, do đó việc bảo vệ kiểu sinh cảnh chuyển tiếp này là rất cấp bách.
Năm nay, nồm ẩm sẽ diễn ra từ cuối tháng Hai và kéo dài đến tháng Tư, các đợt nồm ẩm thường kéo dài từ 3-5 ngày, thậm chí cả tuần và chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi gió mùa Đông Bắc tràn về.
Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, vào lúc 7h26 sáng 7/2/2025, với chỉ số AQI ở mức 45, không khí của Hà Nội được đánh giá ở mức Tốt màu xanh lá.
Ngày 7/2, bộ phận không khí lạnh mới sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, Thủ đô Hà Nội trời chuyển rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ C.
Bộ TN&MT đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt các chỉ tiêu về sử dụng hiệu quả tài nguyên (đất, nước, khoáng sản), tái sử dụng, tái chế chất thải tương đương với các nước dẫn đầu ASEAN; chỉ số hiệu quả môi trường (EPI) đạt trên 55.
Sau gần 5 năm thí điểm đánh giá các mô hình thí điểm đô thị giảm nhựa tại một số địa phương trên cả nước, WWF-Việt Nam đã ghi nhận 6 mô hình hiệu quả cao, khuyến khích thực hiện.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2.
Dự báo đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài đến ngày 10/02. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khuyến cáo về các kỹ năng phòng, chống cho người dân.
Lực lượng Kiểm lâm phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ Vành đai biên giới (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông) xác định có gần 600 gốc cây gỗ (đường kính gốc từ 12-52 cm) bị cắt hạ.
Đảo Hokkaido của Nhật Bản ghi nhận đợt tuyết rơi dày chưa từng có trong lịch sử. Tại thành phố Obihiro, tuyết rơi dày tới 120cm chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ ngày 4/2.
Theo Ủy ban liên ngành về xử lý các mối đe dọa và khủng hoảng của Đại học Athens, tổng cộng 6.400 trận động đất đã được ghi nhận ở các đảo Santorini và Amorgos trong thời gian từ ngày 26/1 đến 3/2.
Với chỉ số AQI ở mức 182, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo quận Hai Bà Trưng ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, màu tím rất không tốt ở mức 215.