Việt Nam-Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác về môi trường

Ngày 20/6, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt-Hàn lần 10, khai mạc ở Seoul, dưới sự đồng chủ trì của 2 Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 20/6, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ViệtNam-Hàn Quốc lần thứ 10 đã khai mạc tại thủ đô Seoul, dưới sự đồng chủ trì củaBộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Nguyễn Minh Quang và Bộ trưởng BộMôi trường Hàn Quốc Yoon Seong-kyu.

Đây là hoạt động thường niên đã được hai bên phối hợp tổ chức kể từ sau khiký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ năm 2004.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận, đánh giá tình hình hợp tác giữa hai bộtrong thời gian qua trong lĩnh vực môi trường, trao đổi khả năng phát triển hợptác, tập trung vào những nội dung hai bên cùng quan tâm và có khả năng triểnkhai trong giai đoạn 2012-2015.

Các nội dung chính được đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác song phương giữa ViệtNam và Hàn Quốc trong thời gian tới gồm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tăngcường nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường; phát triển công nghệ vàcông nghiệp môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng về môi trường tại Việt Nam; hỗtrợ phía Việt Nam sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường 2005, thực hiện Chương trìnhMục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường của Việt Nam.

Việc tăng cường khung pháp lý và triển khai hoạt động phục hồi đất và nướcngầm bị ô nhiễm giai đoạn 2012-2015, dự án khả thi về bảo vệ môi trường sôngNhuệ-Đáy, quản lý chất thải nguy hại... cũng được thảo luận tại Hội nghị.

Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi về khả năng hợp tác trong giải quyếtnhững vấn đề liên quan đến môi trường toàn cầu và khu vực như ứng phó với biếnđổi khí hậu, vấn đề tăng trưởng xanh, kinh tế xanh…

Các bên tham dự hội nghị đánh giá cao những kết quả hợp tác song phương thờigian qua và thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về môi trường vàliên quan tới môi trường trong thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.