Việt Nam hợp tác tích cực với Pháp và các đối tác

Năm 2012, Việt Nam tiếp tục hợp tác tích cực với Pháp và có bước xúc tiến mới trong quan hệ với đối tác Bồ Đào Nha, Monaco, Andorra.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Dương Chí Dũng, đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp về những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam và Pháp cũng như giữa Việt Nam với Bồ Đào Nha, Công quốc Monaco và Andorra - những quốc gia Đại sứ kiêm nhiệm.

Đại sứ Dương Chí Dũng cho biết trong năm nay, quan hệ Việt Nam-Pháp tiếp tục có nhiều bước phát triển tích cực trong bối cảnh nước này có sự thay đổi chính trị lớn. Hai nước đã tích cực trao đổi các đoàn công tác của các bộ, ban, ngành, ủy ban quốc hội và các địa phương.

Trong thư phúc đáp điện mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống François Hollande nhấn mạnh Pháp và Việt Nam cần tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao nhằm nâng quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Trong cuộc hội đàm bên lề Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9) tại Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Pháp François Hollande đã nhất trí cần tích cực thúc đẩy hướng tới thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp.

Về mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục-đào tạo, hợp tác giữa các địa phương hai nước tiếp tục được tăng cường. Đáng chú ý tại Hội nghị tư vấn thường kỳ các nhà tài trợ cho Việt Nam tổ chức đầu tháng 12 vừa qua, Pháp tiếp tục có những cam kết quan trọng như duy trì vai trò nhà tài trợ song phương lớn cho Việt Nam, đứng đầu trong EU với cam kết gần 340 triệu USD, nâng tổng viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Pháp đối với Việt Nam trong 10 năm qua lên 2,150 tỷ USD.

Đại sứ Dương Chí Dũng cho rằng đây là cam kết có ý nghĩa to lớn, mặc dù Pháp đang gặp nhiều khó khăn về kinh tế và tài chính.

Năm 2012 còn là năm Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với trong nước tích cực chuẩn bị cho các hoạt động trong hai năm 2013-2014 để kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao nhằm tiến tới nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược.

Quan hệ hai nước tiếp tục nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân Pháp, thể hiện qua những phong trào ủng hộ Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ và rộng khắp ở Pháp trong năm 2012, đặc biệt qua thành công của "Ngày các Hội đoàn đoàn kết và hữu nghị với Việt Nam" lần đầu tiên được tổ chức ở Pháp vào đúng dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.

Được hỏi về những hoạt động đáng chú ý sẽ được tổ chức tại Việt Nam và tại Pháp trong dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, Pháp-Việt Nam trong khuôn khổ năm giao lưu 2013, Đại sứ Dương Chí Dũng cho biết Năm giao lưu Việt Nam-Pháp với nhiều sự kiện trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác địa phương... trong cả năm 2013 và kéo dài hết tháng 9/2014 sẽ là một đợt hoạt động đặc biệt trong quan hệ Việt-Pháp.

Đây không chỉ là dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, đánh dấu một chặng đường phát triển quan trọng đã qua của hợp tác Việt-Pháp, mà còn là một chương trình tổng thể lớn nhất từ trước tới nay, thắt chặt quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, tạo một sự khởi động mới cho mối quan hệ hợp tác truyền thống toàn diện Việt-Pháp, tiến tới nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới.

Ngoài ưu tiên trao đổi tiếp xúc chính trị cấp cao để định hướng, tạo đà, việc nhóm họp và đổi mới các cơ chế đối thoại, định hướng hợp tác lớn giữa hai nước như Ủy ban hợp tác Quốc phòng, Hội đồng cấp cao vì sự phát triển hợp tác kinh tế, Đối thoại an ninh-chiến lược, Ủy ban Hỗn hợp hợp tác khoa học kỹ thuật, Hội nghị hợp tác phi tập trung… sẽ là các điểm nhấn đa dạng của hợp tác Việt-Pháp.

Sẽ có khoảng hơn 100 sự kiện dự kiến tổ chức trong dịp này, như hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, các triển lãm quy mô tại bảo tàng hai nước về nhiều chủ đề lịch sử, văn hóa, dân tộc, các tuần lễ/ngày Việt Nam, các chương trình biểu diễn nghệ thuật hiện đại và truyền thống, phim, ẩm thực, các sự kiện thể thao...

Theo Đại sứ Dương Chí Dũng, qua những hoạt động trên, nhân dân hai nước sẽ tiếp tục khám phá để yêu mến và xích lại gần nhau hơn, để cảm nhận được sự gần gũi giữa hai dân tộc và giao thoa giữa hai nền văn hóa. Sự xích gần lại nhau hơn nữa giữa các tầng lớp nhân dân hai nước có ý nghĩa rất quan trọng, vì quan hệ Việt-Pháp dựa trên nền tảng giao lưu nhân dân sâu sắc, có sự tham gia rất rộng rãi và quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cũng như các tầng lớp nhân dân, bạn bè hội đoàn Pháp, tạo nên mạng lưới sâu rộng rất đặc trưng cho quan hệ song phương Việt-Pháp.

Về quan hệ của Việt Nam với Bồ Đào Nha, Monaco, Andorra, Đại sứ Dương Chí Dũng đánh giá năm 2012 cũng là năm Việt Nam có những bước xúc tiến mới với ba đối tác này. Sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha được tăng cường, hai bên đã có các chuyến thăm của doanh nghiệp, tổ chức hội thảo trao đổi về cơ hội làm ăn, hợp tác và đầu tư tại hai nước. Hợp tác trên lĩnh vực hải dương học giữa các cơ quan của Monaco và các cơ sở nghiên cứu của Việt Nam đang đi vào cụ thể hóa.

Tiếp xúc giữa Việt Nam và Andorra được triển khai, kể cả trên các diễn đàn đa phương, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đại sứ Dương Chí Dũng cho biết trong năm 2013, Ngoại trưởng Bồ Đào Nha dự kiến thăm Việt Nam với một đoàn doanh nghiệp lớn nhằm thúc đẩy ngoại giao kinh tế. "Ngày Việt Nam tại Monaco" dự kiến sẽ tổ chức để giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa, truyền thống Việt Nam; thúc đẩy Thỏa thuận hợp tác đã được ký năm 2012 giữa hai Viện Hải dương học Monaco và Nha Trang. Việt Nam mong muốn được đón Quốc vương Monaco Albert II thăm Việt Nam.

Đối với Andorra, Việt Nam sẵn sàng đón Ngoại trưởng và Bộ trưởng Du lịch cùng cộng đồng doanh nghiệp Andorra sang thăm nhằm thúc đẩy hợp tác song phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục