Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác báo chí cho lớp trẻ

Báo Thiếu niên Tiền phong và Báo thanh niên Lào sẽ trao đổi thông tin, những bài có nội dung tốt để đăng trên báo của nhau.
Ngày 13/4, tại Vientaine, Tổng biên tập Báo thiếu niên Tiền phong Vũ QuangVinh và Tổng biên tập Báo thanh niên Lào Subounthan Khomsacsit đã ký Biên bảnghi nhớ hợp tác giai đoạn 2012-2015.

Hai bên sẽ tổ chức trao đổi về tình hình sản xuất nội dung chương trình, thịtrường nhằm tạo nguồn thu. Báo Thiếu niên Tiền phong giúp đào tạo nguồn nhân lựccho báo Thanh niên Lào, trong đó chú trọng thiết kế trang báo, ảnh, phương phápviết báo; cung cấp kiến thức về thị trường và cách phân phối tạo nguồn thu chobáo cũng như kiến thức về tổ chức quản lý, các dịch vụ khác cho hoạt động củacâu lạc bộ nhà báo trẻ của Lào.

Báo Thiếu niên Tiền phong giúp đỡ về phương tiện kỹ thuật theo đề nghị của báoThanh niên Lào và giúp vốn học bổng cho cán bộ tình nguyện của Báo Thanh niênLào tùy theo khả năng và điều kiện cụ thể.

Hai bên còn trao đổi thông tin, trao đổi những bài có nội dung tốt để đăngtrên báo của nhau nhằm giúp bạn đọc, nhất là thanh niên hai nước hiểu hơn về mốiquan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; cùng nhau trao đổi về hợp tác kinh doanh in ấntập tranh hoạt hình, sách đọc cho trẻ em, sách thiếu niên của Việt Nam dịch sangtiếng Lào để in ấn phân phát tại Lào.

Hai tờ báo sẽ ổ chức cuộc gặp gỡ trao đổi ý kiến, đánh giá kết quả và rútkinh nghiệm về việc tổ chức thực hiện hợp tác hai bên và đề ra phương hướng kếhoạch hợp tác cho những năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy đẩy quan đoàn kết hữunghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày một phát triển bền vững,thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong Năm đoàn kết hữu nghị Lào Việt Nam2012./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh gặp và làm việc với Ngài Khaled El-Enany, Tổng Giám đốc UNESCO. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam coi trọng tham gia và hợp tác với UNESCO

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh khẳng định UNESCO là tổ chức rất gần gũi với người dân Việt Nam, Việt Nam luôn coi trọng tham gia và hợp tác với UNESCO, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của UNESCO.