
Sau 27 năm gia nhập ASEAN ((28/7/1995-28/7/2022), Việt Nam luôn là một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, góp phần xây dựng ASEAN trở thành Cộng đồng chung hoàn thiện, lấy người dân làm trung tâm.
Sau 27 năm gia nhập ASEAN ((28/7/1995-28/7/2022), Việt Nam luôn là một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, góp phần xây dựng ASEAN trở thành Cộng đồng chung hoàn thiện, lấy người dân làm trung tâm.
Sáng 20/4, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng đến dự Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 7 và tổng kết Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025.
Tối 19/4/2025, tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Chương trình nghệ thuật chính luận “Ký ức để lại” nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Ngày 20/4/1975, Ban Thường vụ Thành ủy Sài Gòn-Gia Định chỉ thị nêu rõ các tổ chức cần chủ động phối hợp với các binh đoàn chủ lực hoàn thành nhiệm vụ tổng khởi nghĩa, chậm nhất vào ngày 1/5/1975.
Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, “Ký ức để lại” còn là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ chiến sỹ Công an nhân dân đã hy sinh vì nền hòa bình của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi thăm, kiểm tra và động viên các lực lượng vũ trang tập luyện để tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 18/4/2025 nếu rõ Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm về việc tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).
Tuyên bố của P4G về tăng cường hợp tác với các tổ chức, cơ chế đa phương là sáng kiến của nước chủ nhà Việt Nam nhằm đoàn kết quốc tế trong việc thực hiện chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
Chiều 19/4, tại Biên Hòa (Đồng Nai) các lực lượng tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước là lợi thế lớn nhất và là bảo đảm chính trị quan trọng nhất cho sự phát triển quan hệ Trung-Việt.
Chiều 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên các lực lượng tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Thủ tướng xúc động khi được biết các đồng chí đã trải qua gần 5 tháng huấn luyện vô cùng vất vả, kiên trì và bền bỉ; thực hiện cuộc hành quân dọc theo chiều dài đất nước bằng tàu hỏa.
Thống nhất Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 242 đơn vị thành 65 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 5 phường và 60 xã), thống nhất tên gọi và trung tâm hành chính các phường, xã sau sắp xếp.
Thủ tướng khẳng định công trình trọng điểm kinh tế-xã hội được khởi công, khánh thành thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong kiến tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng.
Thủ tướng cho rằng việc triển khai nhận diện sinh trắc học phục vụ thủ tục lên tàu bay tại Nhà ga T3 là thiết thực hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.
68 quân nhân của Trường Sỹ quan Lục quân 1 sẽ đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moskva của Nga.
Sáng 19/4/2025, tại Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Việc tham gia duyệt binh ở Quảng trường Đỏ ở Nga thể hiện sự chính quy, hùng mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam và mong muốn xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế.
Báo Tin tức và Dân tộc sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một Kênh thông tin của Chính phủ, là tờ báo chính trị- xã hội hàng đầu của TTXVN, cung cấp thông tin đa dạng, hấp dẫn hàng đầu đối với bạn đọc.
Thủ tướng yêu cầu tổ chức phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo sự lan tỏa, khí thế tấn công trấn áp tội phạm.
Sau sắp xếp, tỉnh Tây Ninh còn 36 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 10 phường, 26 xã), trong đó có 11 xã biên giới trong khi Cao Bằng giảm từ 161 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 56 đơn vị.
Sau khi bàn giao địa bàn cho chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương Bình Thuận, đội hình tiến công của Quân đoàn 2 ào ạt đánh qua tỉnh Bình Tuy, thần tốc tiến vào Long Khánh.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài viết về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trong kỷ nguyên mới.
Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier cho rằng với Dự án EU JULE, Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam sẽ nâng cao năng lực tư pháp cho cán bộ.
Việc hợp nhất không chỉ là yêu cầu từ chủ trương của Đảng, mà còn là cơ hội để Hải Phòng và Hải Dương cộng hưởng thế mạnh, tối ưu nguồn lực, phát huy vai trò động lực vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Chiều 18/4, tại thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các sở rà soát hiện trạng công nghệ giữa hai tỉnh, tiến hành số hóa tài liệu liên quan để sử dụng chung một cách hiệu quả.
Tổ phối hợp liên tỉnh triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên gồm 42 thành viên; trong đó Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND tỉnh Đắk Lắk làm Tổ trưởng.
Thủ tướng mong Nhật Bản tích cực hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam với thủ tục đơn giản hơn, tập trung vào các dự án trọng điểm mang tính chất "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái."
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục hiện thực hóa và triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Chiều 18/4/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.