Việt Nam-Malaysia tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Hội đàm Phó Thủ tướng Malaysia, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Malaysia tăng cường đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Sáng 17/10, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiến hành hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Malaysia.

Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động -Thương binh và Xã hội.

Về phía Malaysia có Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, Thủ hiến bang Sabah, Thủ hiến bang Johor và một số quan chức cấp cao khác.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Malaysia sang thăm Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy cũng như hợp tác tốt đẹp sẵn có giữa Việt Nam và Malaysia.

Phó Thủ tướng cũng chúc mừng những thành tựu gần đây của Malaysia, bày tỏ tin tưởng Malaysia sẽ thực hiện thành công “Mô hình kinh tế mới” và “Tầm nhìn 2020,” đưa Malaysia trở thành quốc gia có vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Malaysia cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới, đặc biệt là các thành tựu về phát triển nguồn nhân lực và xóa đói giảm nghèo; chúc nhân dân Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu đề ra cho năm 2020, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển nhanh chóng và tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Malaysia; nhất trí cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới và xác định các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể.

Hai bên đánh giá quan hệ chính trị ngày càng gắn bó thông qua việc trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; hài lòng về việc trong năm nay đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Phó Thủ tướng Malaysia cảm ơn và đánh giá cao sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà phía Việt Nam đã dành cho Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nhắc lại lời mời Thủ tướng Malaysia sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp cho cả hai bên. Hai bên cũng khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm tiến hành kỳ họp thứ 5 Ủy ban Hỗn hợp hai nước.

Hai bên hài lòng về hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm và đạt gần 8 tỷ USD trong năm 2012.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Malaysia tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Malaysia có thế mạnh như xây dựng khách sạn, khu đô thị mới, sản xuất thiết bị điện tử, đồ điện gia dụng, chế biến thủy sản; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Malaysia.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng giáo dục Malaysia ủng hộ việc tiếp tục nhập khẩu gạo của Việt Nam, có thể thông qua một thỏa thuận hợp tác nông nghiệp sắp ký kết; nhất trí đẩy mạnh triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, lao động, dầu khí, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, thủy sản, biển...

Hai bên đặc biệt đánh giá cao hợp tác trong giáo dục đào tạo, coi đây là lĩnh vực tiềm năng, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước, nhất là trong bối cảnh cả hai nước đều có nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội từ nay đến năm 2020.

Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí chân thành và hữu nghị. Ngay sau cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Mohd Hj. Yassin đã cùng Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đại học, tạo cơ sở pháp lý để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục giữa hai nước./.

PV (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục