Việt Nam-Pháp tăng hợp tác bảo vệ môi trường biển

Hải Phòng và các tổ chức của Pháp đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác khoa học và công nghệ về bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế.
Đoàn Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng do Phó Chủ tịch Hoàng Văn Kể dẫn đầu đãtham dự Hội nghị quốc tế về biển mang tên “Saferseas: Vì những vùng biển toàn vàsạch hơn,” diễn ra từ 10-13/5 tại thành phố Brest, cách thủ đô Paris, Pháp, gần600km về phía Tây Bắc.

Hội nghị thu hút sự tham gia của 600 đại biểu đến từ hàng trăm thành phố, chủyếu là các thành phố biển của nhiều nước trên thế giới như Mexico, Canada,Congo, Việt Nam…

Tại hội nghị này, Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường biển (IMER)thuộc Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, tiến sĩ Trần Đình Lân, đã trình bàytham luận về hệ thống công cụ kỹ thuật để quản lý biển sạch hơn và an toàn hơn.

Ông Nguyễn Chu Giang, Phó Giám đốc Cảng biển Hải Phòng, cũng có tham luận vềnhững ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Ông cho biết trước nhữngdiễn biến phức tạp của tình trạng biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã xâydựng Chiến lược Quốc gia phòng chống biến đổi khí hậu và chương trình hành độngquốc gia cho giai đoạn 2011-2015.

Thành phố biển Hải Phòng cũng đưa ra chương trình hành động của mình vớinhiều biện pháp cụ thể để đối phó với những tác động tiêu cực của sự biến đổikhí hậu toàn cầu như tăng cường bảo vệ môi trường, phát triển rừng phòng hộ.

Đặc biệt trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng (ViệtNam) và các tổ chức Brest métropole océane và Technopôle Brest-Iroise củaPháp đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác khoa học và công nghệ về bảo vệ môi trườngbiển và phát triển kinh tế bền vững.

Tiến sĩ Trần Đình Lân cho biết dự án hợp tác giữa thành phố Hải Phòng vàthành phố Brest bắt đầu tháng 2/2007 (giai đoạn 1) nhằm tập trung việc đánh giá,phân tích nâng cao chất lượng việc bảo vệ môi trường biển. Sau buổi làm việc vớicác đối tác của Pháp, hai bên đã nhất trí tiếp tục giai đoạn 2 của dự án trongcác năm 2011 và 2012, và đã ký kết biên bản ghi nhớ.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Pháp sau các lễ ký kết trên, tiếnsĩ Trần Đình Lân cho biết phía Pháp sẽ giúp Việt Nam về kinh phí và nhân lựctrong việc thực hiện sâu hơn các gói chuyển giao kỹ thuật, giúp Việt Nam pháttriển hệ thống kiến thức vùng bờ, giám sát, đánh giá chất lượng môi trường biểnở mức độ cao hơn, phân tích đánh giá các yếu tố gây ô nhiễm môi trường.

Phía Pháp tư vấn cho thành phố Hải Phòng xây dựng ban điều hành quản lý tổnghợp dự án vùng bờ biển, giúp thành phố cảng này xây dựng hệ thống thông tin tàinguyên và môi trường của vùng bờ biển trên cơ sở sử dụng công nghệ GIS (Hệ thốngthông tin địa lý) nhằm đảm bảo có được một hệ thống bản đồ chuyên biệt để giámsát và cảnh báo các sự cố môi trường như xói lở-bồi tụ bờ biển và luồng lạch,ứng cứu sự cố tràn dầu.

Các chuyên gia của Việt Nam trong lĩnh vực này sẽ sang học tập và trao đổikinh nghiệm tại thành phố Brest và các chuyên gia Pháp sẽ sang Việt Nam tiếnhành các khảo sát thực địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Kẻ Gỗ

Hà Tĩnh khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Kẻ Gỗ

Sau gần 50 năm khai thác, vận hành, nhiều hạng mục công trình đầu mối của Hồ chứa nước Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh đã bị xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình vận hành cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các dòng sông trên Trái Đất đang dần cạn kiệt

Các dòng sông trên Trái Đất đang dần cạn kiệt

Do tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm và hoạt động khai thác quá mức, các dòng sông đang dần cạn kiệt với dòng chảy thu hẹp, chất lượng nước suy giảm; nhiều con sông đang biến thành “sông chết.”