Việt Nam ủng hộ nỗ lực thực hiện bảo đảm quyền con người

Đại diện Việt Nam khẳng định tại Việt Nam, mọi người đều bình đẳng và Nhà nước luôn nỗ lực thúc đẩy, đảm bảo việc hưởng thụ các quyền con người.
Việt Nam ủng hộ nỗ lực thực hiện bảo đảm quyền con người ảnh 1Các đại biểu chúc mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sau bài phát biểu chiều 3/3 tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Ảnh: Tố Uyên/TTXVN)

Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 25 tại Geneva, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 24/3 đã tiến hành phiên thảo luận về thực hiện Tuyên bố Vienna 1993 và Chương trình hành động về bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.

Trong phát biểu của mình, đại diện Việt Nam đã hoan nghênh những nỗ lực của cộng đồng quốc tế về thực hiện Tuyên bố Vienna 1993 và Chương trình hành động về bảo vệ quyền con người.

Đại diện Việt Nam nêu rõ thời gian qua, cộng đồng quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này, song các nước cũng cần cố gắng hơn nữa để khắc phục những khó khăn và thách thức nảy sinh nhằm đáp ứng tốt hơn nguyện vọng và mong đợi của người dân các nước về hưởng thụ đầy đủ các quyền và tự do.

Đại diện Việt Nam khẳng định các quyền con người mang giá trị phổ quát, không thể tách rời, tùy thuộc và có quan hệ mật thiết với nhau. Tại Việt Nam, mọi người đều bình đẳng và Nhà nước luôn nỗ lực thúc đẩy, đảm bảo việc hưởng thụ các quyền con người, không phân biệt sắc tộc, nguồn gốc, tôn giáo, tín ngưỡng và giới tính.

Liên quan vấn đề người đồng tính và chuyển giới (LGBT), đại diện Việt Nam chia sẻ các ý kiến cho rằng nhóm LGBT cần được quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ, quan tâm đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của họ về tham gia bình đẳng, đóng góp và hòa nhập với cộng đồng.

Đại diện Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đối thoại mở, tích cực và xây dựng về chống phân biệt, kỳ thị đối với nhóm LGBT, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế nhằm đảm bảo các quyền chính đáng của nhóm này, trong khi đảm bảo những giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử, tôn giáo và các đặc thù khác của mỗi quốc gia.

Phát biểu của Việt Nam nằm trong khuôn khổ các cuộc thảo luận về Tuyên bố và Chương trình Hành động Vienna về các quyền con người được các nước thành viên Liên hợp quốc đồng thuận thông qua năm 1993.

Nội dung chính của Tuyên bố và Chương trình Hành động Vienna là khẳng định tính phổ cập của các quyền con người đối với tất cả mọi người, sự tương hỗ giữa các quyền con người và mối quan hệ giữa quyền con người với dân chủ và phát triển, đồng thời kêu gọi các nước phối hợp bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

Thảo luận về việc thực hiện Tuyên bố và Chương trình Hành động này là một trong những đề mục lớn trong hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc tại khóa họp lần thứ 25 này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục