Việt Nam và Cuba tăng cường mối quan hệ hữu nghị

Ngày 3/12, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba đã đến thăm và làm việc với ban lãnh đạo Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP).

Ngày 3/12, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba, do ông Phạm Tiến Tư, PhóChủ tịch hội, dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với ban lãnh đạo Viện Cuba hữunghị với các dân tộc (ICAP).

Bà Kenia Serrano, Chủ tịch ICAP đã nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của đoàn đạibiểu Việt Nam, coi đây là một biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghịtruyền thống và tình đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Bà Kenia Serrano thông báo với đoàn về những hoạt động chính của ICAP và các tổchức hữu nghị của Cuba trong thời gian vừa qua; về những khó khăn trước mắt vàlâu dài mà nhân dân Cuba đang gặp phải trong điều kiện đất nước bị cấm vận từbên ngoài.

Đề cập về chương trình hành động trong thời gian tới, Chủ tịch ICAP nhấn mạnh,trong năm 2013 Cuba sẽ đặc biệt tập trung thúc vào việc đẩy các hoạt động vàgiao lưu với các tổ chức hữu nghị trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nhằm kêugọi sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba đòibãi bỏ cấm vận và trả tự do cho 5 chiến sĩ chống khủng bố hiện đang bị giam giữtrái phép tại Mỹ.

Bà Kenia đánh giá cao các hoạt động đoàn kết, hữu nghị củanhân dân Việt Nam nói chung, của Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba nói riêng; đồng thờicảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đốivới nhân dân Cuba anh em.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba Phạm Tiến Tư đã chia sẻ những tình cảmanh em, tình đoàn kết mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấutranh bảo vệ nền độc lập và giải phóng đất nước trước đây, cũng như đối với cácnạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ông Tư hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽtăng cường hơn nữa các hoạt động hữu nghị nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợptác đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ươngĐảng Cộng sản Cuba Oscar Martínez Corcoves đã thân mật tiếp đoàn đại biểu HộiHữu nghị Việt Nam-Cuba.

Hai bên đã trao đổi về những diễn biến phức tạp đangdiễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt là khu vực Trung Đông, đồngthời bày tỏ sự ủng hộ trước sau như một đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa củanhân dân Palestine đòi công nhận một Nhà nước độc lập, hợp pháp và có chủ quyền.

Trong thời gian ở thăm Cuba từ ngày 26/11 đến ngày 4/12, đoàn đại biểu Việt Namđã tham dư cuộc gặp gỡ quốc tế đòi trả tự do cho 5 anh hùng Cuba tại tỉnh miềnĐông Holguin của Cuba, cũng như thăm một số cơ sở hữu nghị với Việt Nam tại thủđô Havana./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục