Việt Nam và Venezuela thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela ngày 25/9 đã tổ chức Hội thảo theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá văn hóa- du lịch Việt Nam-Venezuela."
Việt Nam và Venezuela thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư ảnh 1Một góc thủ đô Caracas của Venezuela. (Ảnh: Winksmind)

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đưa tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela ngày 25/9 đã tổ chức Hội thảo theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá văn hóa- du lịch Việt Nam-Venezuela” với sự tham gia của hơn 50 khách mời và các doanh nghiệp, thương nhân Việt Nam và Venezuela.

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính và Ngoại thương Venezuela Guillermo Lara; Thứ trưởng Bộ Du lịch Venezuela Ali Pardon; Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Tatiana Pugh Moreno; Chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam-Venezuela Oswaldo Gaterol; cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công xã Venezuela và Bộ Công thương Việt Nam.

Hội thảo nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch song phương. Giới thiệu về tiềm năng thương mại, đầu tư và du lịch của Việt Nam; giới thiệu về tình hình kinh tế, xã hội của Venezuela, các chính sách đầu tư, pháp lý và ưu đãi của Venezuela, các cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia thị trường Venezuela.

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, sẵn sàng chia sẻ với Venezuela các kinh nghiệm về xây dựng và phát triển đất nước. Đại sứ quán đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác và phát triển trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước, trong đó lĩnh vực kinh tế thương mại.

[Việt Nam và Venezuela tăng cường xúc tiến thương mại]

Venezuela là thị trường tiềm năng đối với Việt Nam, có thể đáp ứng được mục tiêu mở rộng và đa dạng hóa thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam hiện cũng là một trong những nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới, có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu hàng hóa của Venezuela.

Về du lịch, Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú với hơn 40.000 di tích và thắng cảnh, trong đó hơn 3.000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia, 117 bảo tàng, 8 di sản và 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Việt Nam nằm trong danh sách 15 quốc gia có nền ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới.

Đây là một trong những yếu tố và tiềm năng để du lịch Việt Nam thu hút khách quốc tế. Ở chiều ngược lại, Venezuela là một đất nước xinh đẹp nằm trên bờ biển Caribe nổi tiếng thế giới, với nhiều địa điểm du lịch đặc sắc và nổi tiếng, khí hậu quanh năm ôn hòa, hứa hẹn nhiều tiềm năng về đầu tư, du lịch cho các nhà đầu tư Việt Nam.

Trong khi đó, đại diện các Bộ Kinh tế, Tài chính và Ngoại thương; Bộ Du lịch Venezuela cho biết về lĩnh vực thương mại, đầu tư, Chính phủ Venezuela chào đón các nhà đầu tư nước ngoài, có chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư Việt Nam. Venezuela hiện đang có các nhu cầu về nhập khẩu các mặt hàng may mặc, vật liệu xây dựng, gạo, luyện kim, y tế,…

Về lĩnh vực du lịch, Venezuela có tiềm năng lớn nhưng hiện nay đang gặp nhiều khó khăn và chưa được khai thác hết khả năng. Venezuela đánh giá cao những thành quả của ngành du lịch Việt Nam và mong muốn được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của Việt Nam, đồng thời thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch Việt Nam đến Venezuela. Bộ Du lịch Venezuela đề xuất Việt Nam cử sinh viên sang Venezuela để học tiếng và chuyên ngành du lịch, hai nước cần ký kết các thỏa thuận khung về hợp tác du lịch.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cho biết đây là một cơ hội rất tốt để kết nối các doanh nghiệp hai nước, xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau, nắm được những yêu cầu và cơ hội để phát triển hợp tác song phương. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela sẽ sát cánh cùng các doanh nghiệp Việt Nam và Venezuela, nỗ lực góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch, xứng đáng với mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.